Tai nạn mỏ than Nga: Số người chết tăng sốc, nhân viên cứu hộ cũng tử nạn thương tâm

0:00 / 0:00
0:00
Các chuyên gia thuộc Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga tham gia quá trình cứu hộ. Ảnh: Reuters
Các chuyên gia thuộc Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga tham gia quá trình cứu hộ. Ảnh: Reuters
TPO - Theo thông tin mới nhất, số người thiệt mạng trong vụ tai nạn mỏ than Listvyazhnaya, thuộc thị trấn Belovo, vùng Kuzbass (Nga) đã lên tới 52 người, trong đó có 6 nhân viên cứu hộ.

Theo RT, vụ việc xảy ra sáng sớm ngày 25/11 ở mỏ Listvyazhnaya, thuộc thị trấn Belovo, vùng Kuzbass.

Chiến dịch cứu hộ bắt đầu được tiến hành sau khi các công nhân phát hiện tiếng nổ và khói bốc lên từ độ sâu 250m dưới lòng đất.

Các đội cứu hộ đã được điều đến hiện trường, nhưng công tác cứu nạn gặp khó khăn do khói mù mịt.

Hơn 260 thợ mỏ đã được giải cứu với hơn 40 người phải nhập viện. 11 thợ mỏ được xác nhận đã tử vong ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, trong khi 35 người khác vẫn mất tích.

Đến cuối ngày 25/11, hãng thông tấn RIA Novosti đưa tin tất cả những người mất tích đều được cho là đã tử vong. Thêm 6 nhân viên cứu hộ tử nạn trong quá trình tìm kiếm những người mắc kẹt, nâng tổng số người thiệt mạng lên 52 người. Tuy nhiên, thông tin này chưa được Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga xác nhận.

Tai nạn mỏ than Nga: Số người chết tăng sốc, nhân viên cứu hộ cũng tử nạn thương tâm ảnh 1

Toàn cảnh chiến dịch cứu hộ. Ảnh: Reuters

Tai nạn mỏ than Nga: Số người chết tăng sốc, nhân viên cứu hộ cũng tử nạn thương tâm ảnh 2

Ảnh: Reuters

Tai nạn mỏ than Nga: Số người chết tăng sốc, nhân viên cứu hộ cũng tử nạn thương tâm ảnh 3

Ảnh: Reuters

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được điều tra. Phó Tổng công tố viên Nga - Dmitri Demeshin cho biết: “Rất có thể dưới mỏ đã xảy ra một vụ nổ khí methane do một tia lửa ở đâu đó”.

Hiện người đứng đầu khu mỏ nói trên và cấp phó của ông này đã bị tạm giữ để điều tra.

Vùng Kuzbass thuộc Siberia, cách thủ đô Mátxcơva khoảng 3.000 km về phía Đông. Khu vực này được biết đến với trữ lượng than khổng lồ.

Theo RT
MỚI - NÓNG