Tai nạn mỏ than ở Nga, hơn 50 người thương vong

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng cứu hộ tại hiện trường. Ảnh: RIA
Lực lượng cứu hộ tại hiện trường. Ảnh: RIA
TPO - Một chiến dịch cứu hộ đang được tiến hành tại mỏ than ở vùng Kuzbass (Nga) sau vụ tai nạn khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và hơn 40 người khác phải nhập viện.

Theo RT, vụ việc xảy ra ngày 25/11 ở mỏ Listvyazhnaya, thuộc thị trấn Belovo, vùng Kuzbass.

Chiến dịch cứu hộ bắt đầu được tiến hành sau khi các công nhân phát hiện khói bốc lên từ độ sâu 250m dưới lòng đất.

19 đội cứu hộ đã được điều đến hiện trường, nhưng công tác cứu nạn gặp khó khăn do khói mù mịt.

Vào thời điểm xảy ra sự cố, dưới mỏ có tổng cộng 285 người. Hơn 200 người đã được sơ tán. Ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 43 người khác được đưa đến bệnh viện, trong đó có 4 người đang nguy kịch.

Nguyên nhân sự cố hiện chưa được xác định. Tuy nhiên theo nhận định ban đầu, bụi than dưới mỏ có thể đã bốc cháy khiến khói lan dọc theo trục thông gió.

Khu vực Kuzbass thuộc Siberia, cách thủ đô Mátxcơva khoảng 3.000 km về phía đông. Khu vực này được biết đến với trữ lượng than khổng lồ.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".