Có 156 kết quả :

TPHCM: Hơn 500 người mắc COVID-19 phải nhập viện điều trị

TPHCM: Hơn 500 người mắc COVID-19 phải nhập viện điều trị

TPO - Ngày 4/5, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, trên địa bàn hiện có 514 trường hợp mắc COVID-19 đang được điều trị tại các bệnh viện. Ngành y tế cảnh báo thời gian tới, nguy cơ dịch bệnh có thể gia tăng, cộng đồng nên chủ động các biện pháp phòng ngừa.
Ngày 9/9, Việt Nam ghi nhận 3.644 ca COVID-19

Ngày 9/9, Việt Nam ghi nhận 3.644 ca COVID-19

TPO - Ngày 9/9, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận 3.644 bệnh nhân COVID-19 trong nước (tăng 453 ca so với ngày hôm qua) và 5 ca nhập cảnh. Đây cũng là ngày thứ 4 liên tiếp ghi nhận hơn 3.000 ca mắc trong 24 giờ đồng hồ.
Ngày 29/7 Việt Nam ghi nhận số mắc COVID-19 cao nhất trong hơn 2 tháng qua, số ca nặng tăng

Ngày 29/7 Việt Nam ghi nhận số mắc COVID-19 cao nhất trong hơn 2 tháng qua, số ca nặng tăng

TPO - Ngày 29/7, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 1.805 ca mắc COVID-19, so với 24 giờ trước đó, số F0 tăng 106 trường hợp. Đáng chú ý số bệnh nhân nặng tăng thêm 14 ca thành 45. Như vậy đã 4 ngày liên tiếp số F0 ở mức trên 1.400 trường hợp. Hôm nay là ngày có số ca mắc cao nhất trong hơn 2 tháng gần đây.
Ngày 17/3, Việt Nam thêm 178.112 ca COVID-19, Vĩnh Phúc, Hải Dương bổ sung hơn 180.000 F0

Ngày 17/3, Việt Nam thêm 178.112 ca COVID-19, Vĩnh Phúc, Hải Dương bổ sung hơn 180.000 F0

TPO - Ngày 17/3, Bộ Y tế ghi nhận 178.112 ca nhiễm COVID-19 mới với 3 ca nhập cảnh và 178.109 trường hợp trong nước (giảm 2.443 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố. Trong số các bệnh nhân mới được ghi nhận có 124.725 ca cộng đồng. Trong ngày, hai tỉnh Vĩnh Phúc và Hải Dương đăng ký bổ sung hơn 180.000 F0.
Ngày 28/2, Việt Nam ghi nhận gần 95.000 ca COVID-19, Hà Nội thêm hơn 12.800 F0

Ngày 28/2, Việt Nam ghi nhận gần 95.000 ca COVID-19, Hà Nội thêm hơn 12.800 F0

TPO - Ngày 28/2, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 94.385 ca nhiễm mới với 9 ca nhập cảnh và 94.376 ca ghi nhận trong nước (tăng 7.410 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố. Trong số các bệnh nhân được ghi nhận có 66.227 ca trong cộng đồng. Trong ngày Sở Y tế Quảng Ninh đăng ký bổ sung 28.095 ca.
Trẻ em dưới 11 tuổi sẽ được xem là nhóm nguy cơ cần bảo vệ trước dịch COVID-19. Ảnh: Phạm Nguyễn

TPHCM bảo vệ nhóm nguy cơ

TP - Trước tình hình số ca mắc COVID-19 đã tăng gấp 3 lần trong tuần qua so với tuần đầu của tháng 2, ngành y tế TPHCM đang khẩn trương triển khai các phương án ứng phó nhằm bảo vệ nhóm nguy cơ, đặc biệt là trẻ em từ 5-11 tuổi chưa được tiêm vắc xin COVID-19.
Người dân đến trạm y tế vào ngày 26/2. Ảnh: Nguyễn Trọng Tài

Hà Nội: Chứng nhận online cho F0

TP - Để giảm tải cho hệ thống y tế cơ sở, người dân có thể được cấp giấy chứng nhận COVID-19 qua ảnh chụp, Sở Y tế Hà Nội cũng xác định, sẽ ứng dụng công nghệ tối đa để phục vụ nhân dân kịp thời.
Điều trị bệnh nhân COVID-19 tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Thái Hà

Khỏi COVID-19 vẫn có thể tái nhiễm

TP - Thời gian qua một số người bất ngờ khi test nhanh phát hiện tái dương tính với SARS-CoV-2 trong khi mới khỏi bệnh được vài tuần hoặc vài tháng. Các chuyên gia nhận định cần sớm có đánh giá, báo cáo về việc tái nhiễm để có những ứng phó phù hợp trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay.
Bác sĩ khám, tư vấn cho bệnh nhân hậu COVID-19 tại BV Ða khoa Ðức Giang

Gia tăng số người từng nhiễm COVID phải đến viện khám

TP - Mặc dù mới khai trương nhưng phòng khám hậu COVID-19 (Bệnh viện Ða khoa Ðức Giang) luôn trong tình trạng đông bệnh nhân. Những ngày qua, đường dây nóng, zalo, facebook, fanpage của bệnh viện, số điện thoại riêng của bác sĩ luôn có nhiều người từng mắc COVID-19 liên hệ xin tư vấn về sức khỏe.
Đợi hết dịch rồi tổn thương một thể

Đợi hết dịch rồi tổn thương một thể

TP - “Người anh hùng” vác tiền của bản thân và bạn bè đi giúp người, sau một tháng sụt 4kg, bên cạnh những lời cảm ơn, thì cũng chừng đó nghi ngờ động cơ làm từ thiện, có phải định đánh bóng tên tuổi không, chắc là minh bạch đấy chứ???
Hành trình chống lại đại dịch COVID-19

Hành trình chống lại đại dịch COVID-19

TP - Trong đại dịch COVID-19, không chỉ các bác sĩ, y tá mà còn tài xế xe buýt, nhân viên căng-tin và công nhân nhiều ngành khác… đã làm việc bất chấp rủi ro. Giờ đây, họ chia sẻ câu chuyện của họ về hành trình chống lại đại địch.
Bác sĩ theo dõi chỉ số lọc máu của bệnh nhân nặng. Ảnh: Thái Hà

Kí thác từ trái tim

TP - “Ngày…, tháng…, năm thứ…, đại dịch COVID-19”. “71 năm. Hai đứa cưới nhau, chưa giúp đỡ nhau được gì. Nay ai còn ai mất, người ở lại phải có trách nhiệm. Em ơi cố lên”… Còn bao nhiêu ngày, tháng, năm nữa để con người khỏi phải xót xa ghi những dòng nhật kí như thế? Câu trả lời vẫn mơ hồ đâu đó.