Bản tin 14H: Triều Tiên có thể phóng tên lửa từ tàu ngầm vào dịp Giáng sinh

Tàu ngầm Triều Tiên. Nguồn: Sputnik.
Tàu ngầm Triều Tiên. Nguồn: Sputnik.
TPO - Theo Chosun Ilbo, ngày 7/12, một nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc khẳng định có một số dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị tiến hành các hành động khiêu khích bằng tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) sau vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-15 hồi tháng trước. Triều Tiên chưa tiến hành vụ phóng SLBM nào kể từ tháng 8/2016. 

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, Bộ GTVT cùng các tỉnh liên quan đã đàm phán với nhà đầu tư để có những điều chỉnh. “Tư lợi trong quyết định dự án này không bao giờ có. Nếu cơ quan chức năng phát hiện thì tôi sẽ xử lý nghiêm hết toàn bộ” - Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh. (Xem chi tiết)


Bộ Công Thương vừa có văn bản báo cáo gửi cơ quan chức năng về đề nghị xử lý kỷ luật đối với 6 cựu lãnh đạo ngành dầu khí do liên quan đến hàng loạt sai phạm tại các dự án nhiên liệu sinh học và dự án nhà máy sản xuất xơ sợi Đình Vũ. (Xem chi tiết)


Liên quan đến việc thẩm định khung giá đá lát vỉa hè đang được các quận nội thành triển khai, trao đổi với PV Tiền Phong ngày 8/12, đại diện Sở Tài chính Hà Nội cho biết, Sở Xây dựng là đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định dự án lát đá vỉa hè do các quận, huyện trình lên. Theo đại diện Sở Tài chính, trong từng quý, liên ngành Sở Tài chính - Xây dựng đều tổ chức công bố mức giá các loại vật liệu cụ thể được dùng cho các dự án xây dựng. Tuy nhiên, mức giá này chỉ mang ý nghĩa tham khảo, còn khi triển khai từng dự án thì chủ đầu tư và đơn vị được giao thẩm định là Sở Xây dựng sẽ có điều chỉnh cho phù hợp thực tế. (Xem chi tiết)


Ngày 8/12, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM cho biết vừa bàn giao hồ sơ cùng tang vật là một khẩu súng K54, hơn năm viên đạn cho Ban Chỉ huy quân sự huyện Hóc Môn để điều tra xử lý trong vụ việc súng cướp cò khiến một học sinh cấp 2 bị thương. Theo điều tra ban đầu, trưa 6/12, em H. (12 tuổi là học sinh cấp 2, ngụ xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn) cùng nhóm bạn đến quán trà sữa gần Trường THCS Đỗ Văn Dậy để ngồi uống nước, nói chuyện. Sau đó, nam sinh lôi ra trong cặp một khẩu súng ngắn và khoe với nhóm bạn thì bị súng cướp cò khiến nam sinh này bị thương. (Xem chi tiết)


Sáng 8/12, xe chạy trên Quốc lộ 1, hướng từ Bình Chánh về quận Bình Tân khá đông. Ôtô buýt số 9 (tuyến Chợ Lớn - Hưng Long) khi đến dốc cầu Bình Điền, huyện Bình Chánh, TP.HCM bất ngờ tông hàng loạt xe máy phía trước, cuốn vào gầm hoặc đẩy đi một đoạn. Xe buýt chỉ dừng lại khi tông vào đuôi ôtô bảy chỗ. Nhiều người hô hoán giải cứu nạn nhân mắc kẹt dưới gầm xe buýt, chuyển vào bệnh viện. Cảnh sát điều xe cẩu đến hiện trường, nâng ôtô buýt lên đưa các xe máy bị kẹt ra ngoài. Tổng cộng 6 xe hư hỏng. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.

Nguồn tin cho biết, Tổng thống Donald Trump đã trấn an người đồng cấp Palestine về một kế hoạch hòa bình, có thể “xoa dịu” làn sóng phẫn nộ trở Trung Đông trước quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. (Xem chi tiết)


Một cặp máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga đã thực hiện nhiệm vụ tuần tra đầu tiên trên Nam Thái Bình Dương từ một căn cứ quân sự ở Indonesia. Đây là chuyến tuần tra trên Thái Bình Dương lần đầu tiên của Không lực Nga, và không xảy ra bất kỳ sự cố nào bất chấp điều kiện thời tiết khó khăn liên tiếp xảy ra trong khu vực. (Xem chi tiết)


Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trịnh Trạch Quang ngày 6/12 đã bắt đầu chuyến thăm Mỹ với trọng tâm là ngăn chặn căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng phóng thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có thể bắn tới lãnh thổ Mỹ. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ John J. Sullivan đã có cuộc hội kiến với Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trịnh Trạch Quang. Tại cuộc hội kiến, hai nước Mỹ - Trung đã nhất trí duy trì tiếp xúc cấp cao mật thiết trong các vấn đề lợi ích chung, đặc biệt là trong vấn đề thực hiện phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. (Xem chi tiết)


Theo Chosun Ilbo, ngày 7/12, một nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc khẳng định có một số dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị tiến hành các hành động khiêu khích bằng tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) sau vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-15 hồi tháng trước. Triều Tiên chưa tiến hành vụ phóng SLBM nào kể từ tháng 8/2016. Nguồn tin nêu rõ: "Chúng tôi đã phát hiện một loạt dấu hiệu cho thấy Triều Tiên chuẩn bị phóng một SLBM mới có tên gọi Pukkungsong-3. Tuy chúng tôi không thể khẳng định rằng một vụ thử sắp xảy ra nhưng Seoul đang theo dõi chặt chẽ tình hình bằng các biện pháp giám sát phối hợp giữa Mỹ và Hàn Quốc." Một số nhà phân tích cho rằng Triều Tiên có thể đã dồn mọi nỗ lực để phát triển khả năng tấn công Mỹ trong thời gian ngừng các hoạt động khiêu khích bằng SLBM. Theo giới phân tích, Triều Tiên có thể sẽ có những hành động khiêu khích mới vào dịp nghỉ lễ Giáng sinh tại Mỹ.

MỚI - NÓNG