TPO – Hàng loạt cá chép bị chết, tro bụi vàng mã, được thả xuống các hồ nước, sông Hồng (khu vực Hà Nội) trong ngày 23 tháng Chạp – ngày ông Táo về trời.
Hôm nay 23 tháng Chạp, ngày tiễn ông Táo về trời chầu Ngọc Hoàng thượng đế, người dân khắp nơi mua cá chép để phóng sinh. Năm nay, dù ý thức của người dân đã được nâng cao, tuy nhiên, vẫn xảy ra trường hợp “phóng” cả cá chết, tro bụi vàng mã xuống hồ nước.
Chùm ảnh phóng sinh cá chép ngày ông Táo tại Hà Nội:
Tại cầu Long Biên, nhiều người mang những túi đầy vàng mã vừa hóa xong thả xuống sông Hồng.
Bờ sông Hồng ngập đầy túi ni lông.
Thả cá chép xuống hồ.
Trong đó có Hồ Gươm.
Nhiều du khách nước ngoài tò mò chụp ảnh cảnh tượng này.
Cá chết cũng được "phóng sinh".
Có người đổ cả túi ni lông chứa hàng chục con cá xuống hồ.
Một số người vô ý thức vứt luôn túi ni lông xuống nước.
Có người đổ cả tro vàng mã đã hóa xuống hồ gây ô nhiễm.
Hành động nhỏ nhưng rất thiết thực của hai sinh viên khoa Môi trường, thuộc trường ĐH Khoa học Tự Nhiên (ĐHQG Hà Nội). Hai bạn đi quanh Hồ Gươm vớt những túi ni lông cho vào thùng rác.
Cách đây mấy tháng, Hồ Gươm vừa được nạo vét, tuy nhiên, cứ đến dịp này, nước hồ lại bị ô nhiễm bởi túi ni lông, cá chết và tro vàng mã.
TPO - Băng giá bất ngờ xuất hiện ở "Thiên đường mây Tà Xùa" vào tháng 3; Giá vàng lập đỉnh kỷ lục 100 triệu/lượng: Có bất thường, tăng tiếp hay hạ nhiệt?; Trào lưu du lịch 'săn' dấu mộc lan đến Sa Pa... là những tin tức đời sống - xã hội nổi bật trong ngày.
TPO - Kiểm tra thực tế tại nhà máy dệt xả khói trắng giữa khu dân cư, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội xác định nhà máy có phát sinh khí thải và mùi tại phân xưởng sản xuất, hiện chưa có biện pháp xử lý triệt để.
TPO - Thời gian gần đây, nhiều nhà đầu tư đến tìm mua đất tại TP. Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) khiến giá đất được “thổi” lên từng ngày. Ông Trần Quang Tuấn (Giám đốc Sở Xây dựng Phú Thọ) cảnh báo, người có nhu cầu mua đất cần tìm hiểu kỹ thông tin ở các sàn giao dịch bất động sản, tránh tình trạng các "cò đất" thổi giá, làm giá gây ra hệ lụy không đáng có.
TPO - Hiện quy hoạch nội đô Hà Nội vẫn cho phép xây dựng công trình cao tầng nhưng có hạn chế. Riêng đối với quy hoạch để cải tạo chung cư cũ, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo không cấm xây dựng cao tầng nhưng cần đảm bảo nguyên tắc là không gia tăng dân số và bổ sung hạ tầng.
TPO - Thị xã Sơn Tây và huyện Phúc Thọ chuẩn bị tổ chức đấu giá 32 thửa đất ở trên địa bàn. Ngoài ra, huyện Phúc Thọ cũng sẽ tổ chức đấu giá quyền thuê 21.905m2 đất nông nghiệp công ích để trồng cây hàng năm và nuôi trồng thủy sản.
TPO - Hà Tĩnh đã dừng vận động chỉnh lý bìa đất (biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất-'sổ đỏ"), chỉ thực hiện khi người dân có nhu cầu cần thiết để chờ chủ trương sáp nhập mới.
TPO - Cả trăm cán bộ, nhân viên Công CP Phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco) đóng tiền mua đất từ 20 năm trước nhưng đến nay vẫn chưa nhận được nền đất. Trong khi đó, lãnh đạo đơn vị này khẳng định, dự án không do công ty làm chủ đầu tư.
TPO - Người dân có phải đổi sổ đỏ mới khi sáp nhập tỉnh thành?; Hà Nội đề nghị công an xử lý nghiêm 'cò' nhà ở xã hội; Tan hoang dự án du lịch triệu đô bên vịnh Lăng Cô; Duyệt quy hoạch khu vực được xây tối đa 40 tầng ở Nha Trang;… là những thông tin đáng chú ý của Bản tin Địa ốc 24H ngày 19/3.
TPO - Thị trường bất động sản trên khắp cả nước đang ghi nhận một đợt tăng giá lớn, do những thông tin liên quan đến sáp nhập tỉnh thành. Theo đánh giá, việc sáp nhập có thể mang lại nhiều lợi thế về quy hoạch, hạ tầng và phát triển đô thị. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần tỉnh táo, không chạy theo tâm lý đám đông để tránh rủi ro khi giá trị đất có thể bị thổi phồng.
TPO - Nằm ở vị trí đắc địa, trung tâm TP. Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình), khu tập thể của công nhân xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình nhiều năm không được bảo trì, sửa chữa, xuống cấp nghiêm trọng, khiến người dân lo lắng.