TPO - "Rằm tháng Bảy là rằm lớn, mình làm được việc gì tốt, an yên thì làm. Tôi mang cá ra đây thả chúng với môi trường tự nhiên, cũng là để tâm mình nhẹ nhàng hơn", bà Bích Liễu chia sẻ.
TPO - Lực lượng Kiểm lâm TP Huế vừa ra quân tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động tại nhiều chùa trên địa bàn nhằm ngăn chặn tình trạng mua, bán chim trời để phóng sinh trong dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 - Dương lịch 2025.
TP - Chỗ tôi làm vốn gần mấy ngôi chùa nên vào dịp tháng Giêng xung quanh rất nhộn nhịp, thường diễn ra cảnh tắc đường do người vãng cảnh, lễ chùa rất đông. Giữa khung cảnh náo nhiệt, vui vẻ và ấm áp đầu xuân đôi khi lại xuất hiện những nốt nhạc buồn, nhất là tiếng những con chim phóng sinh kêu thảm thiết.
TPO - "Tôi bán từ 5h30, khách đến mua rất sớm để đi phóng sinh trong buổi sáng. Số lượng cá nhập về cũng nhiều gấp đôi ngày thường", chị Đặng Thị Thừa (chợ đầu mối Hoà Cường, TP Đà Nẵng) chia sẻ.
TPO - Bên cạnh tuyên truyền, kêu gọi người dân không mua bán chim hoang dã phóng sinh dịp lễ Vu lan, lực lượng kiểm lâm tại Thừa Thiên-Huế (TT-Huế) đã ra quân kiểm tra, xử lý các trường hợp mua bán chim trời phục vụ mục đích tâm linh kể trên.
TPO - Đây là 7 đóa sen lớn do 168 cánh sen kết thành, được chư tăng ni trẻ tại Huế phát tâm thực hiện cúng dường mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch (PL) 2568 tại Thừa Thiên-Huế.
TPO - Mặc cho nhiều người chung sức lan tỏa hành động nhân nghĩa trong ngày rằm tháng Giêng, một số người hành nghề tại đây đã cố bắt lại những con vật nhỏ bé vừa rời khỏi không gian chật hẹp trong xô chậu, bao bịch.
TPO - Ngày 2/2 (tức ngày 23 tháng Chạp năm Quý Mão), gần 400 đoàn viên, thanh niên tại 11 huyện, thành phố Lạng Sơn đồng loạt triển khai hoạt động hỗ trợ người dân thả cá chép sau lễ cúng ông Công – ông Táo và tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.
TPO - Theo quan niệm dân gian, vào cuối năm, ông Công ông Táo thường có nhiệm vụ báo cáo những việc tốt xấu của gia chủ với Ngọc Hoàng trong một năm qua. Chính vì vậy, lễ cúng ông Công ông Táo luôn được người Việt coi trọng, chuẩn bị kỹ lưỡng. Tuy nhiên, các gia đình cần lưu ý một số điều khi thực hiện nghi lễ này.
TPO - Lực lượng kiểm lâm phối hợp cơ quan chức năng ra quân ngăn chặn hoạt động giăng bẫy, săn bắt chim trời trở nên rầm rộ trở lại tại các vùng trũng, ao đầm, ruộng đồng ngập nước vào mùa mưa ở tỉnh TT-Huế.
TPO - Rằm tháng 7 trong mùa Vu Lan còn có tên là ngày xá tội vong nhân. Đó là ngày tha thứ mọi lỗi lầm, ngày mà mọi người đều ăn năn, xin cải đổi sám hối. Phóng sinh được coi là một trong những nghi thức tốt đẹp vào mỗi mùa Vu Lan, tuy nhiên ngày nay đang bị hiểu và thực hành một cách sai lệch.
TPO - Ngày rằm tháng 7 hàng năm được biết đến là “Ngày lễ Vu lan báo hiếu”. Nhân dịp này, tại chùa Quán Sứ, Trấn Quốc... rất đông người dân đến dâng hương cầu bình an, hạnh phúc và thể hiện lòng thành kính, biết ơn đấng sinh thành.
Chùa Diệu Pháp nằm sát bờ sông Sài Gòn (quận Bình Thạnh) vào những dịp rằm lớn người dân đến đây thả cá, rùa, chim… cầu bình an cho gia đình. Cá vừa được thả, đã có người chích điện bắt lại.
TP - Từ đầu tháng 7 âm lịch, thị trường chim, cá... phóng sinh lại bắt đầu nhộn nhịp. Năm nay, có vẻ phong trào phóng sinh chim nuôi không còn được ưa chuộng, chim săn bắt tự nhiên mới là “mặt hàng” hút khách. Nhiều người “hoan hỉ” mua chim mang đến cửa chùa để thả, mong cầu phước báo. Trong khi các đại đức khẳng định: phóng sinh kiểu ấy chỉ tạo nghiệp!
TPO - Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip quay lại cảnh nhà sư vừa phóng sinh khoảng 3 tấn cá trê xuống sông Tiền thì bị nhóm người đi xuồng máy đến chích điện bắt hết.