Người dân tấp nập đi chùa cầu an ngày rằm tháng Bảy

TPO - Ngày rằm tháng 7 hàng năm được biết đến là “Ngày lễ Vu lan báo hiếu”. Nhân dịp này, tại chùa Quán Sứ, Trấn Quốc... rất đông người dân đến dâng hương cầu bình an, hạnh phúc và thể hiện lòng thành kính, biết ơn đấng sinh thành.

Người dân đi chùa cầu an ngày rằm tháng Bảy

Người dân tấp nập đi chùa cầu an ngày rằm tháng Bảy ảnh 1

Ngày rằm tháng 7, chùa Quán Sứ chật kín người dân đến dâng hương cầu bình an, hạnh phúc và thể hiện lòng thành kính, biết ơn đấng sinh thành.

Người dân tấp nập đi chùa cầu an ngày rằm tháng Bảy ảnh 2
Vào dịp này, nhiều ngôi chùa tổ chức Pháp hội “Vu lan báo hiếu” với những nghi lễ trang trọng, thiêng liêng, thu hút hàng nghìn người dân đến tham gia: giảng kinh về đạo hiếu, lễ bông hồng cài áo, thả đèn hoa đăng, lễ cầu siêu…
Người dân tấp nập đi chùa cầu an ngày rằm tháng Bảy ảnh 3
Lễ Vu Lan bắt nguồn từ sự tích tấm gương hiếu hạnh của Bồ tát Mục Kiền Liên - cứu mẹ khỏi kiếp ngạ quỷ (quỷ đói). Từ tấm gương hiếu hạnh của Bồ Tát Mục Kiền Liên, lễ Vu Lan ra đời và trở thành ngày lễ lớn của Phật giáo ở Việt Nam cũng như nhiều nước châu Á.
Người dân tấp nập đi chùa cầu an ngày rằm tháng Bảy ảnh 4
Diễn ra vào ngày 15/7 âm lịch, lễ Vu Lan đã trở thành truyền thống, nhắc nhở mỗi người về bổn phận làm con phải luôn “Một lòng thờ mẹ kính cha - Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”.
Người dân tấp nập đi chùa cầu an ngày rằm tháng Bảy ảnh 5Người dân tấp nập đi chùa cầu an ngày rằm tháng Bảy ảnh 6Người dân tấp nập đi chùa cầu an ngày rằm tháng Bảy ảnh 7Người dân tấp nập đi chùa cầu an ngày rằm tháng Bảy ảnh 8
Vu Lan báo hiếu là ngày lễ quan trọng trong Phật giáo, diễn ra vào ngày rằm tháng 7 hàng năm.
Người dân tấp nập đi chùa cầu an ngày rằm tháng Bảy ảnh 9Người dân tấp nập đi chùa cầu an ngày rằm tháng Bảy ảnh 10
Đây không chỉ là ngày dành cho các Phật tử mà còn là mùa báo hiếu của tất cả những người con đối với cha mẹ mình.
Người dân tấp nập đi chùa cầu an ngày rằm tháng Bảy ảnh 11Người dân tấp nập đi chùa cầu an ngày rằm tháng Bảy ảnh 12Người dân tấp nập đi chùa cầu an ngày rằm tháng Bảy ảnh 13Người dân tấp nập đi chùa cầu an ngày rằm tháng Bảy ảnh 14
Tại chùa Trấn Quốc, nhiều người dân lựa chọn phóng sinh mong cầu ân đức hiếu tử, đức từ bi theo tôn chỉ nhà Phật. Theo quan niệm dân gian, phóng sinh chính là làm việc thiện và người phóng sinh sẽ được tích đức, nhận lại nhiều may mắn.
Tin liên quan