Ý nghĩa một cuộc triển lãm về Thủ đô

Ý nghĩa một cuộc triển lãm về Thủ đô
TP - Triển lãm thành tựu kinh tế - văn hóa - xã hội của Thủ đô qua 60 năm xây dựng và phát triển (10/10/1954 - 10/10/2014) đã giới thiệu cho đông đảo người dân Thủ đô về một Hà Nội đã thay da đổi thịt và vươn tới tầm cao về văn hóa, trí tuệ.

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nêu rõ, triển lãm là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô với mục đích giới thiệu khái quát về những thành tựu nổi bật của Thủ đô Hà Nội qua 60 năm xây dựng và phát triển.

“Qua 60 năm xây dựng và phát triển, Hà Nội đã thay da đổi thịt và vươn tới tầm cao về văn hóa, trí tuệ, đang trở thành một trung tâm văn hóa giáo dục và đào tạo khoa học kỹ thuật hàng đầu của cả nước, xứng đáng là Thủ đô văn hiến, Thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa bình” - ông Thảo nhấn mạnh.

Cụ thể, về giai đoạn 1954-1975, triển lãm trưng bày các thành tựu chiến đấu, lao động, sản xuất của quân dân Thủ đô trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ miền Bắc XHCN và chi viện cho chiến trường miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Tiếp đó, ở giai đoạn 1975-1986 là những hình ảnh, hiện vật về thời kỳ khôi phục, tái thiết và phát triển kinh tế sau chiến tranh. Giai đoạn 1986-2014 thể hiện sinh động sự phát triển của Thủ đô trong thời kỳ đổi mới, mở cửa, phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.

MỚI - NÓNG