Xung đột Nga - Ukraine ngày 9/6: Công ty Nga hứa trao thưởng cho lực lượng Nga nếu bắn rơi máy bay F-16 ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một công ty của Nga có tên Fores tuyên bố sẽ tặng thưởng 15 triệu rúp (tương đương 4,2 tỷ đồng) cho chiếc máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên bị bắn hạ ở Ukraine.

Tuyên bố trên được Tổng giám đốc Fores - Sergey Shmotyev đưa ra bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg trong bối cảnh Ukraine chuẩn bị nhận máy bay F-16 từ Hà Lan, Đan Mạch và Bỉ.

"Chúng tôi đã công bố giải thưởng cho việc bắn hạ máy bay chiến đấu F-16 nếu những chiếc máy bay đó được cung cấp cho Kiev", ông Shmotyev nói.

Công ty này trước đó từng tuyên bố sẽ trao tiền mặt cho đơn vị nào có thể phá hủy xe tăng do phương Tây cung cấp ở Ukraine. Ông Shmotyev cho biết một số khoản tiền thưởng đã được trao.

Công ty Fores có trụ sở tại Urals, chuyên sản xuất phụ liệu cho ngành dầu mỏ.

Kiev điều 15 máy bay không người lái tấn công biên giới Nga

Quyền Thống đốc vùng Kursk - Alexey Smirnov cho biết lực lượng phòng không Nga đã phá hủy 15 máy bay không người lái của Ukraine ở khu vực biên giới Kursk hôm 8/6.

"Tất cả các máy bay không người lái của Ukraine đã bị phá hủy bằng hỏa lực và hệ thống tác chiến điện tử", ông Smirnov viết.

Cũng trong ngày 8/6, quân đội Ukraine đã nổ súng về phía cửa khẩu biên giới Tetkino và 9 khu định cư, nhưng không có thương vong nào được báo cáo.

Tổng thống Ukraine Zelensky nói Nga đã thất bại trong chiến dịch Kharkiv

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả việc lực lượng Nga thất bại trong chiến dịch ở Kharkiv là một kết quả "rất quan trọng".

"Hôm nay tôi đã nói chuyện với Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine về tình hình. Một kết quả rất quan trọng là lực lượng Nga đã thất bại trong việc tiến hành chiến dịch ở Kharkiv. Chúng tôi đang kìm chân họ càng lâu càng tốt. Mặt trận Kharkiv đã được củng cố", ông Zelensky nói.

Theo lãnh đạo Ukraine, mặt trận Donetsk hiện là nơi căng thẳng nhất.

Ông cũng nhấn mạnh các công việc đang được tiến hành để cung cấp thêm quân dự bị cho lực lượng phòng thủ Ukraine.

"Giờ chúng tôi đã có những giải pháp phòng thủ mới từ Pháp và Mỹ, nhờ các cuộc đàm phán và gặp gỡ ở Pháp. Cảm ơn các bạn! Đã có tiến bộ trong việc cung cấp đạn pháo, bao gồm cả việc sản xuất đạn pháo cỡ nòng 155 mm ở Ukraine, và chúng tôi đang chuẩn bị một nền tảng sản xuất mới. Máy bay chiến đấu và hệ thống tác chiến điện tử của chúng tôi cũng sẽ được tăng cường tính năng. Tôi rất biết ơn Pháp và Tổng thống Emmanuel Macron vì sáng kiến của ông ấy cũng như sự ủng hộ đối với đề xuất của chúng tôi về việc huấn luyện binh sĩ và trang bị cho các lữ đoàn của Ukraine", ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine cho biết "đã có thỏa thuận với các đối tác về các hệ thống phòng không bổ sung cho Ukraine và một số quyết định sẽ được thực hiện sớm hơn".

Ông nói thêm rằng "các thỏa thuận an ninh mới cho Ukraine gần như đã sẵn sàng", nhưng không tiết lộ cụ thể.

Tình báo Anh: Nga triển khai nhiều biện pháp bảo vệ cầu Crimea

Trong bản cập nhật mới nhất về xung đột Nga - Ukraine, Tình báo Quốc phòng Anh hôm thứ Bảy (8/6) cho biết: "Tiến hành phân tích hình ảnh vệ tinh trong khu vực, cho thấy quân đội Nga đã bố trí 8 sà lan ở phía nam cầu Crimea. Việc lắp đặt sà lan bắt đầu ngày 10/5 và kết thúc vào 22/5".

Theo đánh giá từ tình báo Anh, những sà lan này được lực lượng Nga bố trí trong nỗ lực bảo vệ cây cầu và các tàu chiến của Nga ở khu vực này cũng như hạn chế góc tiếp cận của các phương tiện không người lái (USV) Ukraine.

Báo cáo của tình báo Anh cũng cho biết thêm rằng, các rào chắn được Nga lắp đặt trong khu vực đã bị bão làm hư hại.

Được biết, đây không phải lần đầu Nga triển khai sà lan ở Crimea. Trước đó, vào tháng 3 năm nay, quân đội Nga đã bố trí 4 sà lan ở lối vào căn cứ của Hạm đội Biển Đen tại cảng biển Novorossiysk. Đây là một nỗ lực của Nga nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của quân cảng trước các phương tiện tấn công không người lái Ukraine.

Cầu Crimea đóng vai trò là tuyến đường cung cấp quan trọng cho lực lượng Nga và là tuyến đường bộ duy nhất của Nga với bán đảo Crimea. Cây cầu nói trên được hoàn thành vào năm 2018, bốn năm sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine.

Ukraine từng thực hiện 2 vụ đánh bom vào cầu Crimea hồi tháng 10/2022 và tháng 7/2023. Giới chức nước này khẳng định việc phá hủy cây cầu nhằm mục đích quân sự.

Theo Tass, Pravda
MỚI - NÓNG