Xuất khẩu vũ khí Nga lập kỷ lục mới

Xuất khẩu vũ khí Nga lập kỷ lục mới
TPO - Phó Thủ tướng Nga Sergei Ivanov cho biết, năm 2010, doanh thu xuất khẩu của ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã lập kỷ lục mới.

Hãng tin RIA Novosti của Nga trích tuyên bố của ông Ivanov cho biết, năm 2010, các doanh nghiệp xuất khẩu trang thiết bị quốc phòng của Nga sẽ thu được 10 tỷ USD – một kỷ lục mới kể từ đầu những năm 1990.

Đây là năm tăng trưởng thứ 11 liên tục của ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Năm ngoái, Nga xuất khẩu được hơn 8,5 tỷ USD. Với thành tích này, Nga tiếp tục giữ vững vị trí là quốc gia xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai thế giới sau Mỹ.

Mặc dù các đơn hàng đến từ khách hàng từng nhiều năm chiếm vị trí hàng đầu là Trung Quốc đã giảm sút nhưng hiện nay, nhu cầu vũ khí Nga ở các quốc gia khác lại tăng lên đáng kể, trong đó tập trung ở châu Á và Nam Mỹ.

Phó Thủ tướng Nga cho biết, cho đến nay, ngành công nghiệp quốc phòng nước này đã nhận được các đơn đặt hàng có giá trị hơn 45 tỷ USD.

Linh Huy
Theo RIA Novosti, AP

Theo Dịch
MỚI - NÓNG