TPO - Thụy Sĩ đang cố gắng tìm ra người đã vi phạm luật kiểm soát xuất khẩu sau khi những chiếc xe bọc thép giống mẫu xe Eagle do công ty Mowag của nước này sản xuất được phát hiện ở Ukraine, tờ Neue Zuercher Zeitung (NZZ) đưa tin.
TPO - Nhập khẩu vũ khí lớn của các nước châu Âu tăng 47% trong 5 năm tính đến 2022, trong khi thị phần của Mỹ trên thị trường vũ khí toàn cầu tăng từ 33% lên 40% trong giai đoạn này, báo cáo của Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết.
TPO - Nga cung cấp cho Ấn Độ số vũ khí trị giá khoảng 13 tỷ USD trong 5 năm qua, và New Delhi đã đặt hàng Mátxcơva số vũ khí và thiết bị quân sự trị giá hơn 10 tỷ USD nữa, báo chí Nga đưa tin ngày 12/2.
TPO - Tới chủ trì lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng quan khách Việt Nam và quốc tế tham quan, khám phá nhiều loại vũ khí, khí tài quân sự được trưng bày tại đây.
TPO - Sáng nay (8/12), các biên đội Su-30MK2 và trực thăng vũ trang của Không quân nhân dân Việt Nam có màn trình diễn đẹp mắt và ấn tượng trên bầu trời Hà Nội tại lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022.
TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, hợp tác công nghiệp quốc phòng và đặc biệt là Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 sẽ mở ra các cơ hội hợp tác, cùng tìm hiểu nghiên cứu xu hướng phát triển của trang bị kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, an ninh trên thế giới.
TPO - Đó là thông tin được công bố tại họp báo giới thiệu Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 (VIET NAM DEFENCE 2022), do Bộ Quốc phòng tổ chức chiều 24/11, tại Hà Nội.
TPO - Đợt giao tranh hiện tại ở Nagorno-Karabakh liên quan các cuộc đọ sức giữa hệ thống vũ khí do Nga sản xuất, do người Armenia vận hành và hệ thống do Israel sản xuất, do người Azerbaijan vận hành.
TPO - Hàn Quốc lên kế hoạch trở thành một trong bốn quốc gia cung cấp vũ khí hàng đầu thế giới, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cho biết ngày 17/8, tại cuộc họp báo đánh dấu 100 ngày cầm quyền.
TPO - Ngày 15/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Nga sẵn sàng bán các loại vũ khí tiên tiến cho đồng minh trên toàn cầu và hợp tác phát triển công nghệ quân sự, trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine đã kéo dài gần 6 tháng và chưa biết khi nào sẽ kết thúc.
TPO - Số lượng đạn dược của Nga xuất khẩu sang Mỹ đã đạt mức cao nhất mọi thời đại, bất chấp việc Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ngành công nghiệp vũ khí của Moscow.
Ngày càng có nhiều nước quan tâm và đặt mua vũ khí do Nga sản xuất. Vậy Nga đã áp dụng chiến lược gì để thu hút khách hàng khi cuộc đua giành “miếng bánh” trên thị trường vũ khí toàn cầu ngày càng khốc liệt?
TPO - Ấn Độ có thể trở thành khách hàng đầu tiên mua hệ thống tên lửa phòng không mới nhất S-500 của Nga, việc này sẽ được thảo luận sau khi các tổ hợp S-500 được cung cấp đủ cho quân đội Nga, Phó Thủ tướng Yuri Borisov cho biết.
TPO - bốn xe tăng Leopard 2 và 3 khẩu bích kích pháo đã được chuyển từ Đức tới Qatar. Động thái này gây tranh cãi vì Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Đức Sigmar Gabriel hồi năm ngoái đã tuyên bố sẽ thận trọng hơn trong việc cấp giấy phép xuất khẩu vũ khí và vì Berlin đang tìm cách làm hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông.
TP - Trung Quốc lần đầu tiên vượt Anh để trở thành nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ 5 thế giới. Trong khi đó, Mỹ và Hàn Quốc ngày 18/3 nhất trí không nhân nhượng Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân.
Ngày 22-2, tờ Suddeutsche Zeitung có trụ sở tại Munich cho biết, xuất khẩu vũ khí của Đức trong năm 2012 sang các nước vùng Vịnh tăng hơn gấp đôi so với một năm trước đó, đạt 1,42 tỷ euro (1,88 tỉ USD).