Xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên biển Đông
TPO - Theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, một vùng áp thấp trên khu vực Nam biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Sáng nay, 1 - 4, cơ quan khí tượng cảnh báo, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở ngay trên vùng biển quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 7 giờ ngày 2 - 4, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,7 đến 9,7 độ Vĩ Bắc; 110,3 đến 111,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, kết hợp với đới gió Đông Bắc mạnh nên khu vực Nam biển Đông (gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Khánh Hòa đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8 và có mưa rào, dông mạnh. Biển động mạnh.

Cũng chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, các tỉnh từ miền Trung và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác.

Trong khi đó, khu vực miền Bắc nhiệt độ vẫn tăng nhẹ, trời không mưa. Khu vực Hà Nội ngày mai (2 - 4) nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ C.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.