Xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên biển Đông
TPO - Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết chiều nay, 22/1, một vùng áp thấp trên khu vực giữa biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 16 giờ chiều nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,5 đến 11,5 độ vĩ bắc; 115,0 đến 116,0 độ kinh đông.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km/giờ), giật trên cấp 6.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km. Đến 16 giờ chiều mai, áp thấp nhiệt đới di chuyển đến 11,2 độ vĩ bắc, 111,5 độ kinh đông và vẫn mạnh ở cấp 6. Áp thấp cũng gây ảnh hưởng đến khu vực Nha Trang, Phú Quý...

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió mùa đông bắc, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh ven biển Trung Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7. Biển động mạnh.

Trao đổi với Tiền phong, một quan chức Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết áp thấp nhiệt đới đã gây mưa tại một số tỉnh miền Bắc kéo theo nhiệt độ giảm xuống rất thấp.

Tại Hà Nội, trong ngày hôm nay, nhiệt độ đã xuống đã xuống mức 9  độ C, một số tỉnh lân cận phổ biến ở 8-10 độ. Tại một số tỉnh miền núi, nhiệt độ đã xuống đến 3-4 độ C. Dự báo tình trạng rét đậm, rét hại này sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

MỚI - NÓNG