Xử phạt nhiều xe khách dừng đỗ đón khách tại nơi có biển cấm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội lập biên bản xử phạt nhiều xe khách mắc lỗi dừng đỗ tại nơi có biển cấm hoặc mở cửa xe khi đang di chuyển.

Chiều 20/4, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 14 thực hiện kế hoạch của Phòng CSGT Hà Nội, tuần tra kiểm soát xử lý phương tiện xe khách trong dịp nghỉ lễ về các vi phạm lỗi dừng đỗ tại nơi có biển cấm, lỗi mở cửa xe khi đang di chuyển, chở quá số người quy định... trên tuyến đường Giải Phóng.

Xử phạt nhiều xe khách dừng đỗ đón khách tại nơi có biển cấm ảnh 1

Lực lượng CSGT dừng phương tiện vi phạm để xử lý.

Xử phạt nhiều xe khách dừng đỗ đón khách tại nơi có biển cấm ảnh 2

Khoảng 15h40, tổ công tác phát hiện và xử lý xe khách BKS 35B-008.XX chạy tuyến Giáp Bát – Ninh Bình về lỗi dừng đỗ tại nơi có biển cấm.

Trung uý Phạm Ngọc Long – Đội CSGT số 14 cho biết, trong thời gian nghỉ lễ, đơn vị tăng cường tuần tra kiểm soát để người dân đi lại thuận tiện, thông suốt.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông là nguyên nhân dẫn đến ùn tắc, tai nạn giao thông như trường hợp xe đón trả khách không đúng nơi quy định, chở quá số người, lỗi dừng đỗ tại nơi có biển cấm,...

Xử phạt nhiều xe khách dừng đỗ đón khách tại nơi có biển cấm ảnh 3

Trung uý Phạm Ngọc Long – Đội CSGT số 14

Xử phạt nhiều xe khách dừng đỗ đón khách tại nơi có biển cấm ảnh 4

Còn theo thiếu tá Tạ Xuân Hậu, tổ trưởng tổ công tác, trong buổi chiều 20/4, đơn vị phát hiện xử lý 8 trường hợp xe khách vi phạm lỗi dừng đỗ tại nơi có biển cấm, mở cửa xe khi đang di chuyển...

Theo thống kê của Đội CSGT số 14, từ 14/11/2020 đến 20/4/2021, đơn vị xử lý 342 trường hợp vi phạm, trong đó, dừng đỗ sai quy định 309 trường hợp, mở cửa xe 13 trường hợp, quá số người quy định 2 trường hợp và đón khách 10 trường hợp.

“Cắt thùng” hàng chục xe ben cơi nới

Ngày 21/4, Trung tá Lê Ánh Dương, Trưởng trạm CSGT Suối Tre thuộc Phòng CSGT Đồng Nai – PC08, cho biết: Đơn vị đã buộc chủ 2 phương tiện xe ben vi phạm cơi nới thùng xe phải cắt bỏ phần vi phạm trả lại đúng kích thước theo quy định.

Trước đó, chiều 19/4, lực lượng CSGT của Trạm CSGT Suối Tre tuần tra trên quốc lộ 1, đoạn thuộc địa bàn huyện Xuân Lộc đã phát hiện 2 xe tải ben mang biển số Đồng Nai chở cát có dấu hiệu chở quá tải.

Qua kiểm tra, cả 2 xe trên vi phạm chở quá tải từ 50% đến 100%, thùng xe đã được cơ nới chiều cao để chở hàng vượt tải trọng cho phép.

Xử phạt nhiều xe khách dừng đỗ đón khách tại nơi có biển cấm ảnh 5

Phương tiện vi phạm bị cắt phần thùng xe cơi nới

Phòng cảnh sát giao thông (PC08) Công an Đồng Nai đã xử phạt 2 chủ xe, lái xe vi phạm 57 triệu đồng; tước giấy phép lái xe, phù hiệu và kiểm định xe trong thời hạn 2 tháng. Riêng 2 phương tiện vi phạm cơ nới thùng xe, lực lượng chức năng yêu cầu chủ phương tiện phải cắt bỏ phần vi phạm trả lại nguyên trạng theo đúng thiết kế quy định.

Trung tá Dương cho hay, trong thời gian qua, lực lượng CSGT Trạm Suối Tre đã xử lý buộc “cắt thùng” hàng chục phương tiện cơi nới thùng xe để chở quá tải.

Với biện pháp quyết liệt xử lý, tình trạng xe chở quá tải đã giảm trên địa bàn. Lực lượng CSGT tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp chở quá tải trọng.

MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.