Xe thư báo chở lậu 40.000 bao thuốc lá trị giá gần 1 tỷ đồng

TPO - Đối tượng đã sử dụng xe thư báo để vận chuyển thuốc lá lậu, qua được nhiều trạm kiểm soát của cơ quan chức năng các tỉnh.

Ngày 9/7,  đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an thành phố Thanh Hoá đã bắt quả tang đối tượng Vũ Văn Thanh (SN 1995; trú số 86 Nguyễn Công Trứ, phường Đông Sơn, TP Thanh Hoá) đang vận chuyển 40.000 bao thuốc lá ngoại 555 không rõ nguồn gốc trên xe thư báo BKS: 29H -31219 đi tiêu thụ.

Xe thư báo chở lậu 40.000 bao thuốc lá trị giá gần 1 tỷ đồng ảnh 1 Cơ quan chức năng kiểm tra số thuốc lá thu được

Tại cơ quan công an, Vũ Văn Thanh khai nhận đã mua số thuốc lá nói trên với giá gần 1 tỷ đồng từ cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) về Thanh Hoá tiêu thụ. Bằng thủ đoạn dùng xe thư báo để vận chuyển thuốc lá lậu, Vũ Văn Thanh đã qua được rất nhiều trạm kiểm soát của các cơ quan chức năng các tỉnh.

Sau khi theo dõi, ngày 6/7, phát hiện thấy Thanh dùng xe thư báo để vận chuyển số lượng lớn thuốc lá lậu từ Khu công nghiệp Tây Bắc Ga, TP.Thanh Hóa đưa ra Bỉm Sơn tiêu thụ nên đã triển khai kế hoạch kiểm tra, bắt giữ.

Xe thư báo chở lậu 40.000 bao thuốc lá trị giá gần 1 tỷ đồng ảnh 2 Vũ Văn Thanh và tang vật

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.