Xe máy điện mua trước 7/2009 vẫn được đăng ký

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Trước lo lắng của người dân về việc xe máy điện sử dụng trước thời điểm 1/7/2009 (chưa có quy định đăng ký biển số cho xe máy điện) sẽ không được đăng ký biển số, Cục CSGT Đường bộ - Đường sắt, Bộ Công an cho biết, những xe này vẫn được làm thủ tục cấp biển số bình thường.

Trao đổi với PV Tiền Phong chiều 9/6, Đại tá Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Cục trưởng Cục CSGT Đường bộ - Đường sắt (C67), nói rằng, với xe máy điện mua sau ngày 1/7/2009, chủ phương tiện đi đăng ký biển số phải có đầy đủ các loại giấy tờ như: hóa đơn đỏ mua hàng, phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng hoặc tem hợp quy của Bộ GTVT.

Đối với xe nhập khẩu phải có giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của hải quan.

Tuy nhiên, do hiện nay, hầu hết người dân khi mua xe đều thiếu hóa đơn đỏ và giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật, nên khi đi làm đăng ký, CSGT đã không thể nào cấp biển số được.

“Để giải quyết những khó khăn này, Cục đang cùng với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tìm ra phương án tối ưu nhất nhằm tháo gỡ. Trong một vài ngày tới, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia sẽ tổ chức cuộc họp với các bộ, ngành liên quan để đưa ra phương án”, ông Tuấn nói.

Về xe máy điện mua trước 1/7/2009, ông Tuấn cho biết, những trường hợp không có giấy tờ do đã mua xe trước thời điểm trên thì chủ phương tiện cần làm đơn, xin xác nhận của phường, xã nơi cư trú, sau đó mang lên các đội đăng ký xe sẽ được giải quyết cấp biển số.

MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.