Tờ hóa đơn giá trị gia tăng và hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền chỉ với 6.000 đồng cho dịch vụ đi vệ sinh của 2 người đang gây xôn xao. Sự thật việc này là thế nào?
TPO - Để hợp thức hóa cát khai thác trái phép, Trịnh Thị Dung - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư và phát triển An Đại Phát 68 đã bán hàng chục hóa đơn khống cho các công ty khác, thu lời bất chính số tiền hơn 5 tỷ đồng.
TPO - Từ tháng 6/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm phải sử dụng hóa đơn điện tử; Bổ sung hình thức kỷ luật bãi nhiệm đối với người thi hành xử lý vi phạm hành chính; Những trường hợp dừng thu phí công đoàn từ 1/6...
TPO - Dự thảo Luật Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa có điều khoản cụ thể, đột phá về ưu đãi thuế, hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp khoa học công nghệ trong trường đại học.
TPO - Trần Thị Hoa ở thành phố Từ Sơn (Bắc Ninh) thông qua mạng xã hội đã đặt mua 58 công ty “ma” để mua bán hóa đơn trái phép, với tổng số tiền hơn 6.000 tỷ đồng.
TPO - Mở rộng điều tra đường dây mua bán hóa đơn giá trị gần 4.500 tỷ đồng do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang (52 tuổi) cầm đầu, cơ quan công an đã khởi tố 10 bị can về “Mua bán hóa đơn trái phép”. Trong đó, 7 bị can là giám đốc các công ty.
TPO - TIN NÓNG ngày 15/2: Bắt đối tượng đục tường trốn khỏi nhà tạm giữ; Kẻ dùng dao tấn công xe ôm công nghệ cướp tài sản là sinh viên; Cựu Chủ tịch Cty Vàng Phú Quý chỉ đạo che giấu hàng nghìn tỷ doanh thu nhằm trốn thuế...
TPO - Nguyễn Thị Thu Trinh được xác định đã giữ chức giám đốc nhiều công ty trên địa bàn tỉnh Bình Dương để thực hiện hành vi mua bán hóa đơn chứng từ trái phép. Ngoài Trinh, nhiều đối tượng khác cũng bị khởi tố.
TPO - Ngày 13/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an TP. Đà Nẵng) cho biết, đã khởi tố nhóm đối tượng mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép với tổng trị giá hơn 1.000 tỷ đồng.
TPO - TIN NÓNG ngày 8/1: Tin mới vụ bé trai lớp 7 bị đánh tới tấp, kéo lê ra đường ở Bình Định; Khởi tố bị can đánh người tử vong sau va chạm giao thông ở Bình Dương; Cựu chuyên viên khai lý do tặng đất cho ông Lưu Bình Nhưỡng và Lê Thanh Vân...
TPO - Ngày 8/1, Công an tỉnh Nam Định cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Trực đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Mạnh Cường cùng 2 người khác để điều tra về hành vi "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách". Cường đã bán 486 hóa đơn khống cho nhiều đơn vị, hưởng lợi bất chính hơn 15 tỷ đồng.
TPO - Mở rộng điều tra đường dây mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại TPHCM và các tỉnh thành trên cả nước do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu, cơ quan công an khởi tố thêm 11 bị can về tội "Mua bán trái phép hoá đơn", "Trốn thuế".
TPO - Sau một thời gian điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT Bộ Công an giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố với 38 bị can là lãnh đạo, nhân viên Công ty chuyên về thiết bị y tế và chủ các đại lý kinh doanh có hành vi mua bán trái phép hóa đơn gây thiệt hại lớn ngân sách Nhà nước.
TPO - Đặng Phương Nam – Giám đốc Công ty Việt Phát vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau khởi tố để điều tra hành vi trốn thuế. Cha của Nam trước đó cũng bị khởi tố về hành vi trốn thuế hơn 9 tỷ đồng.
Tại cuộc họp triển khai ứng dụng cảnh báo xuất hóa đơn điện tử (HĐĐT) vừa diễn ra chiều ngày 2/10, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành khẳng định, việc áp dụng ứng dụng là hết sức cần thiết để hỗ trợ phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận HĐĐT. Từ đó góp phần tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong sản xuất, kinh doanh.
TPO - Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố nhóm bị can lập 165 công ty ‘ma’ mua bán trái phép hóa đơn GTGT có giá trị hàng hóa gần 14.000 tỷ đồng. Để che đậy hành vi, các bị can đã hối lộ hàng chục tỷ đồng cho nhóm cán bộ thuế ở TPHCM, Bình Dương.
TPO - Trong 5 năm hoạt động, nhóm lãnh đạo Công ty Thành An đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính kê khai thuế và hạch toán nội bộ, ký hợp đồng mua bán hàng, hóa đơn khống, nhằm che giấu lợi nhuận thực tế, giảm tiền thuế phải nộp, ngân sách Nhà nước, hưởng lợi bất chính.
TPO - Ngày 16/7, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Cơ quan An ninh điều tra vừa khởi tố 16 bị can lập 64 công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn khống với tổng trị giá hơn 3.200 tỷ đồng.
TPO - Ngày 24/5, thông tin từ Công an huyện Bến Lức, Long An cho biết, đơn vị này phối hợp cùng lực lượng chức năng đã phát hiện tại một căn nhà ở xã Tân Bửu có dấu hiệu sản xuất hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật.
TPO - Chuyên gia cho rằng, thanh tra thị trường vàng, yêu cầu sử dụng hóa đơn, điều tra hành vi thao túng ... sẽ là biện pháp đặc biệt quan trọng để đảm bảo minh bạch thị trường.
TPO - Tổng cục Thuế cho biết, với lĩnh vực gia công vàng, bạc, một số trường hợp cá nhân mua hàng, dịch vụ không lấy hóa đơn, dẫn đến khó khăn cho cơ quan thuế trong việc kiểm soát giao dịch.
TPO - Ngày 26/3, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Hậu, Giám đốc Công ty TNHH vận tải và xử lý nền móng Thịnh Vượng để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn khoảng 730 tỷ đồng.
TPO - Lợi dụng việc được giao nhiệm vụ quản lý hóa đơn, các đối tượng cân đối số lượng bán lẻ trong ngày cho khách hàng không lấy hóa đơn, sau đó lấy số lượng dư để xuất hóa đơn cho một công ty tại Huế, với tổng giá trị hóa đơn lên đến hàng tỷ đồng.
TPO - Từ năm 2020 đến nay, thông qua các “công ty ma”, Nguyễn Xuân Vinh và đồng phạm đã xuất trên 3.700 hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng trăm doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM và các tỉnh thành, với tổng trị giá “ghi khống” hơn 1.200 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
TPO - Ngày 17/1, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định cho hay, đơn vị vừa kiểm tra, tạm giữ số lượng lớn hàng hóa là thực phẩm do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn, chứng từ kèm theo.
TPO - Ngày 30/12, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn lớn, hoạt động liên tỉnh với tính chất tinh vi, phức tạp.
TPO - "Chúng tôi chờ hoàn thuế quằn quại lắm rồi. Cách đây mấy ngày, Thủ tướng ra công văn yêu cầu Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp trước ngày 31/12/2023. Vậy, liệu doanh nghiệp có được hoàn thuế đúng thời hạn hay không?”, đại diện một doanh nghiệp bức xúc đặt câu hỏi.