Xây dựng 'thế trận lòng dân' vững chắc trong các bạn trẻ

TPO - Phát biểu tại Hội nghị ký kết giữa Tổng cục Chính trị (TCCT) QĐND Việt Nam, T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam đề nghị, thời gian tới, hai đơn vị phải làm tốt công tác "xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân", "thế trận lòng dân" vững chắc, đặc biệt trong các bạn trẻ.

Chiều 20/1, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị (TCCT) QĐND Việt Nam, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Ký kết chương trình phối hợp về "Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo".

Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của: Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ nhiệm TCCT QĐND Việt Nam; anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam.

Phát huy trách nhiệm người trẻ trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

Chương trình phối hợp giữa TCCT QĐND Việt Nam và T.Ư Đoàn giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo tập trung vào 4 nhóm nội dung lớn. Hai bên sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, mô hình, cuộc vận động nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm tuổi trẻ tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Xây dựng 'thế trận lòng dân' vững chắc trong các bạn trẻ ảnh 1 Thượng tướng Trần Quang Phương Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao tặng quà lưu niệm cho Trung ương Đoàn.

Đồng thời, tăng cường trách nhiệm của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng hệ thống chính trị, tăng cường quốc phòng - an ninh, tổ chức Đoàn, Hội, Đội cũng như phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu hộ - cứu nạn.

Trong đó, đáng chú ý có việc vận động thanh niên chấp hành nghiêm việc đăng ký, khám tuyển nghĩa vụ quân sự; tổ chức tốt việc đưa thanh niên lên đường nhập ngũ và đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương; tiếp tục nhân rộng mô hình "Bộ đội biên phòng giữ chức vụ bí thư, phó bí thư đoàn xã, bí thư chi đoàn đị bàn khu dân cư ở những nơi đóng quân".

Xây dựng 'thế trận lòng dân' vững chắc trong các bạn trẻ ảnh 2 Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam trao tặng quà lưu niệm là bức tranh gạo biểu trưng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Ngoài ra, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Theo đó, tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, phát triển hệ thống các giải thưởng, danh hiệu như "Thanh niên xung kích, tình nguyện tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", "Thanh niên xung kích bảo vệ an ninh biên giới quốc gia".

Xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm TCCT QĐND Việt Nam đánh giá, chương trình phối hợp của 2 đơn vị thời gian qua đã đạt thành công ở 4 khía cạnh. Thông qua chương trình phối hợp, mỗi đơn vị hoàn thành tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình; cơ chế phối hợp của 2 đơn vị ngày càng chặt chẽ hơn, nội dung được cụ thể phù hợp trong từng giai đoạn của đất nước, từng địa bàn, vì vậy kết quả năm sau cao hơn năm trước, nhiệm kỳ sau cao hơn nhiệm kỳ trước; từ phong trào, hai bên xuất hiện nhiều mô hình hay thể hiện sức bật, sự sáng tạo của tuổi trẻ Việt Nam. Hai đơn vị đã cùng chia sẻ khó khăn, tháo gỡ nhiều từ thực tiễn đặt ra đối với thanh niên.

Thượng tướng Trần Quang Phương đề nghị, thời gian tới, hai đơn vị cần chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng – an ninh, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, trách nhiệm và hành động không những trong tuổi trẻ mà của cả hệ thống chính trị đối với 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận lòng dân vững chắc, làm nền tảng xây dựng, nâng cao các tiềm lực kinh tế - xã hội và đối ngoại. Có nhiều hình thức giáo dục phù hợp với thanh niên, để thanh niên chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, có hiểu biết về Luật Quốc phòng, Luật dân quân tự vệ, Luật Biên phòng... qua đó vận động thanh niên chấp hành nghiêm túc việc đăng ký, khám tuyển, xung phong tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Xây dựng 'thế trận lòng dân' vững chắc trong các bạn trẻ ảnh 3 Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ nhiệm TCCT QĐND Việt Nam; anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam ký kết chương trình phối hợp của hai đơn vị.

Phát biểu tại Hội nghị, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cũng đề nghị thời gian tới, hai đơn vị phải làm tốt công tác "xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân", "thế trận lòng dân" vững chắc, đặc biệt trong các bạn trẻ. "Với tổ chức Đoàn, thế trận lòng dân không chỉ đối với thanh niên Việt Nam ở trong đất nước, mà còn đối với thanh niên Việt Nam đang học tập, công tác, lao động ở nước ngoài, thế hệ Việt kiều F2, F3, là người gốc Việt ở ngoài nước, và đối với thanh niên ngoài nước đang học tập ở Việt Nam...", anh Tuấn nhấn mạnh.

Xây dựng 'thế trận lòng dân' vững chắc trong các bạn trẻ ảnh 4 Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho đồng chí đang công tác trong lực lượng QĐND Việt Nam. 

Trong khuôn khổ chương trình, T.Ư Đoàn trao tặng Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho 25 đồng chí đang công tác trong lực lượng QĐND Việt Nam. 

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.