Xây dựng môi trường mạng 'xanh'

0:00 / 0:00
0:00
TP - Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam (SVVN) mong muốn, sinh viên có nghĩa vụ cao hơn trên không gian mạng trong việc tiếp nhận thông tin; xây dựng môi trường mạng “xanh”, bổ ích.
Xây dựng môi trường mạng 'xanh' ảnh 1
Anh Nguyễn Minh Triết (thứ 5 từ phải qua), Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN trò chuyện với sinh viên tại buổi đối thoại. Ảnh: Xuân Tùng

Sáng 23/5, lần đầu tiên Thường trực T.Ư Hội SVVN đối thoại với cán bộ Hội, hội viên, sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước, với chủ đề “Khát vọng sinh viên Việt Nam”.

Tổ chức nhiều sân chơi thỏa sức sáng tạo

Giải đáp các câu hỏi về tạo không gian cho sinh viên dấn thân, xây dựng ước mơ, chị Hồ Hồng Nguyên, Trưởng ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội SVVN cho biết, Hội Sinh viên là môi trường hết sức trong sáng, tình cảm, giúp các bạn sinh viên nhìn nhận những điều chưa trọn vẹn của bản thân mình để phấn đấu, vươn lên. Để phát huy những giá trị tốt đẹp đó, điều đầu tiên là phải tăng sức hấp dẫn của Hội và cán bộ Hội phải là những người sáng tạo, dấn thân tạo ra các giá trị mới.

BẠN HUỲNH TẤN ÐẠT, CHỦ TỊCH HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI ÚC: Kết nối người tài về xây dựng quê hương

Xây dựng môi trường mạng 'xanh' ảnh 2
Huỳnh Tấn Ðạt

Hiện ở Úc có hơn 20 nghìn học sinh, sinh viên Việt Nam. Các bạn rất nỗ lực trong học tập, tích cực tham gia công tác học sinh sinh viên và chủ động tìm kiếm cơ hội thực tập, làm việc trong các doanh nghiệp tại Úc.

Nhiều bạn sinh viên sau tốt nghiệp có mong muốn trở về nước cống hiến, làm việc trong các doanh nghiệp, cơ quan đơn vị công, cũng như khởi nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều bạn du học sinh Việt Nam tại Úc có nguyện vọng được kết nạp Đảng trong thời gian du học. Năm 2022, Hội SVVN tại Úc có một cán bộ được kết nạp Đảng; vừa bồi dưỡng, giới thiệu 6 sinh viên tiêu biểu để Đảng xem xét kết nạp.

Những điều này thể hiện nhiều sinh Việt Nam mong muốn về nước cống hiến, phát triển sự nghiệp. Tôi đề xuất Hội SVVN có giải pháp cụ thể để kết nối sinh viên ưu tú ngoài nước với doanh nghiệp, cơ quan trong nước. Tôi tin Hội SVVN nói chung và Hội SVVN ở ngoài nước nói riêng có thể trở thành cầu nối quan trọng để kết nối, thu hút người tài, người ưu tú về đóng góp xây dựng quê hương.

“Bên cạnh tinh thần, nhiệt huyết, mỗi cán bộ Hội cần hội đủ kiến thức, kỹ năng để đoàn kết, tập hợp, truyền đạt thông tin cho sinh viên. Để làm được điều này, Hội Sinh viên tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ Hội sự tự tin, năng động, luôn luôn đổi mới, sáng tạo mang lại giá trị bổ ích cho sinh viên”, chị Nguyên nói.

Về vấn đề này, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN chia sẻ một thực tế, sinh viên mới ra trường khi đi xin việc làm, các nhà tuyển dụng thường đòi hỏi phải có kinh nghiệm. Điều này gây nhiều khó khăn cho sinh viên. Vì thế, môi trường hoạt động Hội là giải pháp giải điểm nghẽn của thị trường lao động khi tuyển dụng sinh viên mới ra trường.

Theo anh Triết, nếu nhà tuyển dụng nhìn thấy hồ sơ sinh viên tham gia tích cực các chương trình, cuộc thi, họ sẽ ghi nhận sự năng động, trải nghiệm của sinh viên, là giải pháp để các bạn có kinh nghiệm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. “Hội sẽ tổ chức nhiều sân chơi cho các bạn sinh viên thỏa sức sáng tạo để có kỹ năng, kinh nghiệm tham gia thị trường lao động”, anh Triết cho biết.

Có nghĩa vụ cao hơn trên không gian mạng

Tại đối thoại, bạn Nguyễn Thị Thùy Dung, Chủ tịch Hội Sinh viên ĐH Y Dược TPHCM đặt câu hỏi về những giải pháp và định hướng bảo vệ sinh viên trên môi trường mạng và bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay. Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết khẳng định, Hội luôn mong muốn trang bị nhiều nhất cho các bạn kiến thức về pháp luật và kỹ năng, nhất là kỹ năng sàng lọc thông tin trên không gian mạng.

Anh Triết cho rằng, cái gì cũng có hai mặt, khi công nghệ thông tin phát triển bên cạnh lợi ích chung, đây cũng là môi trường để “xấu độc phát triển”. Vì vậy, các bạn sinh viên phải tìm hiểu các quy định về pháp luật để có hành vi ứng xử, tiếp nhận thông tin đúng pháp luật. Đồng thời, lựa chọn kênh thông tin có giá trị phục vụ cho học tập, giải trí lành mạnh.

Anh Triết mong muốn sinh viên có nghĩa vụ cao hơn trên không gian mạng trong việc tiếp nhận thông tin. Làm sao, mỗi bạn sinh viên khi xuất hiện trên không gian mạng, đóng vai trò tích cực ở cả hai vai: cho cá nhân và cho cộng đồng. Ngoài tiếp nhận, sử dụng thông tin cho bản thân, các bạn cần lan tỏa đến cộng đồng thông tin tích cực để góp phần tạo ra không gian mạng “xanh”, bổ ích.

“Đây không chỉ là nhiệm vụ của Hội, mà còn là từ các bạn hội viên, sinh viên. Từ góc độ chuyên môn, sở thích, nhu cầu thông tin, hãy chọn cho mình một giải pháp ứng xử phù hợp trên không gian mạng”, anh Triết nói.

Quan tâm đặc biệt sinh viên khó khăn, yếu thế

Tại buổi đối thoại, anh Nguyễn Bá Cát, Phó Trưởng ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, cho biết, T.Ư Hội SVVN sẽ tiếp tục kêu gọi nguồn lực, mở rộng các hoạt động hỗ trợ cho sinh viên, như: học bổng, về quê ăn tết, vay vốn,...; quan tâm đặc biệt tới các bạn sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thiệt thòi, yếu thế. “T.Ư Hội SVVN rất mong Hội Sinh viên các tỉnh, thành cùng chung tay với T.Ư Hội đẩy mạnh công tác tìm kiếm nguồn lực, chăm lo cho các bạn sinh viên, đặc biệt sinh viên yếu thế để các bạn có cơ hội rèn luyện, cống hiến và trưởng thành”, anh Cát nói.

Hãy khẳng định: “Chúng ta là ai”

Bạn Dương Thế Cảnh, Đội trưởng Đội Sinh viên tình nguyện Trường ĐH Kinh tế Quốc dân bày tỏ sự lo lắng trước tác động tiêu cực của vật giá tăng cao ảnh hưởng đến đời sống sinh viên, đặc biệt là ở các thành phố lớn.

Anh Triết cho biết, mục tiêu của Hội là không để tác động của vật giá tăng làm ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống sinh viên, đặc biệt là không để sinh viên bị gián đoạn việc học, nghỉ học vì khó khăn. “Thời gian tới, Hội sẽ có chương trình, giải pháp căn cơ, tiếp tục, tham mưu với Đoàn Thanh niên, các cấp ngành chức năng có chính sách hỗ trợ sinh viên tốt hơn”, anh Triết nói.

Tại buổi đối thoại, các bạn sinh viên cũng dành nhiều sự quan tâm, đặt câu hỏi phấn đấu và phát huy giá trị của danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”. Chị Hồ Hồng Nguyên cho rằng, đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” là một hành trình phấn đấu của sinh viên và cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa sau tuyên dương. Theo chị Nguyên, để phát huy giá trị danh hiệu, giải pháp quan trọng là sự kết nối. Đó là kết nối các bạn sinh viên đạt danh hiệu với cộng đồng, doanh nghiệp; kết nối các bạn sinh viên đang phấn đấu trở thành “Sinh viên 5 tốt” qua nhiều kênh khác nhau.

“Điều quan trọng là chúng tôi muốn các bạn sinh viên hãy khẳng định bản thân mình “chúng ta là ai” trong cộng đồng để lan tỏa truyền cảm hứng tạo động lực cho các bạn trẻ”, chị Nguyên nói thêm.

BẠN NGUYỄN THỊ CHÂU ANH, CHỦ TỊCH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH QUỐC TẾ - ĐHQG TPHCM: Dám dấn thân và học hỏi từ thất bại

Xây dựng môi trường mạng 'xanh' ảnh 3
Nguyễn Thị Châu Anh

Khi nhắc đến Hội SVVN, mỗi người sẽ có những cảm nhận riêng của mình. Song, có một điểm chung khi nhắc về, đó là nơi các bạn được phép sai và học hỏi từ những vấp ngã, được cùng nhau thử những cái mới, được sáng tạo. Chính từ điểm chung này đã kết nối và ươm mầm những tình cảm trong sáng, sâu sắc giữa biết bao thế hệ hội viên, sinh viên, cán bộ Hội.

Trong bối cảnh hiện nay, tinh thần dấn thân không còn đơn thuần là quyền lợi mà trở thành năng lực cần có của mỗi hội viên, sinh viên, cán bộ Hội. Tôi mong rằng tổ chức Hội chú trọng đến việc trang bị năng lực đổi mới, sáng tạo cho các bạn hội viên, sinh viên, cán bộ Hội, để Hội Sinh viên trở thành không gian, môi trường vun đắp ước mơ trong sinh viên, khuyến khích thử nghiệm với tâm thế dám dấn thân và học hỏi từ thất bại.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.