Xây dựng gần 65.000 căn hộ nhà ở xã hội

Một lớp mẫu giáo trong khu nhà ở xã hội Hoà Lợi
Một lớp mẫu giáo trong khu nhà ở xã hội Hoà Lợi
TPO - Sáng nay, 3/4 Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – TNHH một thành viên (Becamex IDC) đã khánh thành và đưa vào sử dụng 4.895 căn hộ nhà ở xã hội tại 4 địa phương của tỉnh Bình Dương là thị xã Thuận An, TP. Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát và huyện Bàu Bàng.  

Đây là giai đoạn 1 của Đề án nhà ở xã hội tỉnh Bình Dương được hoàn thành sau hơn 2 năm triển khai thi công và bàn giao cho khách hàng, giúp ổn định cuộc sống cho trên 15.000 người đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh này. Ngay trong ngày, chính quyền địa phương hoàn thành việc cấp quyền sở hữu nhà cho 200 hộ, số còn lại sẽ được tiếp tục cấp trong thời gian tới.

Giá rẻ, tiện lợi

Các khu nhà ở xã hội gồm nhiều block nhà với quy mô 5 tầng. Căn hộ có diện tích từ 30m2 đến 57 m2, giá bán từ 101, 65 triệu đồng đến 581,5 triệu đồng/căn. Những công nhân, người lao động tại Bình Dương và có thời gian cư trú từ một năm trở lên thuộc diện được mua căn hộ nhà ở xã hội Becamex.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Văn Nam: “Nhà ở xã hội được xác định là một trong những nhân tố quan trọng để thu hút đầu tư bền vững, tạo môi trường sống tốt, an cư lạc nghiệp cho người lao động đang sống và làm việc trên địa bàn tỉnh”.

Ông Nguyễn Văn Hùng–Chủ tịch, TGĐ Becamex IDC cho biết, Đề án nhà ở xã hội tỉnh Bình Dương do Tổng công ty Becamex IDC làm chủ đầu tư, bao gồm: 43 dự án thành phần xây dựng nhà ở tại các vùng phát triển công nghiệp - đô thị của tỉnh Bình Dương và được chia làm nhiều giai đoạn, với tổng số 64.700 căn hộ, tổng diện tích đất xây dựng 200 ha và tổng vốn đầu tư 12.096 tỷ đồng.

Đề án nhà ở xã hội Becamex được thực hiện theo phương thức xây dựng đến đâu, bán đến đó và được triển khai từng bước, từng giai đoạn theo nhu cầu và được phân bố tại 6 địa phương: thành phố Thủ Dầu Một, các thị xã Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên và huyện Bàu Bàng.

Cùng ngày, Becamex IDC cũng khởi công xây dựng 10.000 căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2 tại Định Hòa (TP. Thủ Dầu Một), Việt-Sing (Thuận An) và tại các khu vực có nhu cầu nhà ở cao như thị xã Dĩ An. Bên cạnh các mẫu căn hộ của giai đoạn 1 tiếp tục được xây dựng, các căn hộ của dự án nhà ở xã hội giai đoạn 2 còn có các loại căn hộ có diện tích từ 50m2- 70m2, nhiều tiện ích hơn nhằm hướng đến các đối tượng khách hàng có thu nhập khá hơn, hoặc có nhiều thành viên cùng sinh sống nhưng vẫn đảm bảo tiêu chuẩn về chất lượng công trình, công năng sử dụng, tính thẩm mỹ và giá thành bán ra cũng sẽ rất phù hợp với thu nhập của người lao động.

Ông Hùng cũng cho biết, hiện đã có 500 khách hàng ký hợp đồng mua nhà ở xã hội giai đoạn hai. Bên cạnh gói hỗ trợ 30 nghìn tỷ đồng chủa Chính phủ, Becamex IDC tạo đều kiện cho người mua nhà bằng nhiều hình thức linh hoạt như mua trả chậm trong thời gian 5 đến 7 năm. Ngoài phần thanh toán trước 20-30% giá trị căn nhà, hàng tháng khách hàng chỉ phải trả từ 1-1,5 triệu đồng.

Xây dựng gần 65.000 căn hộ nhà ở xã hội ảnh 1 Chị Trương Thụy Lê Hồng và con nhỏ trong căn hộ 30 m2 tại khu nhà ở xã hội Việt-Sing.

Xây dựng gần 65.000 căn hộ nhà ở xã hội ảnh 2 Một góc khu nhà ở xã hội Hoà Lợi.
Người lao động nghèo an cư


Vợ chồng chị Trương Thụy Lê Hồng là một trong những gia đình đầu tiên dọn về khu nhà ở xã hội Becamex Việt- Sing (Thuận An). Căn hộ của gia đình chị ở tầng 2, diện tích 30 m2. “Bọn em mới lập gia đình, có con, đồng lương hạn chế, có chỗ ở như vầy là quá hài lòng”- chị Hồng nói. Chị cho biết, cả hai vợ chồng đều là người từ tỉnh khác đến đây làm ăn, sinh sống. Trước đó, hai vợ chồng ở trọ căn phòng vỏn vẹn 12 m2, trong một khu nhà chật chội, nóng bức.  Nhờ có chính sách trả chậm, giá rẻ nên vợ chồng chị quyết định mua căn hộ trả góp.

“Từ khi dọn về căn hộ mới này, cuộc sống trở nên thoải mái, dễ chịu hơn rất nhiều. Quan trọng nữa là mình được an cư, từ đó mới an tâm lo làm ăn”- chị Hồng tâm sự. Chị Hồng cũng cho biết, môi trường sống, an ninh ở khu này rất tốt. Hàng ngày có người của đơn vị quản lý làm vệ sinh khu vực hành lang, cầu thang và những nơi công cộng. Phí giữ xe chỉ 6.000 đồng/xe/tháng; phí vận hành (quản lý, vệ sinh, an ninh) 100.000 đồng/hộ/tháng.

Gia đình chị Hương dọn về ở trên tầng 4 của khu nhà ở xã hội Hòa Lợi (TP.Thủ Dầu Một) này được gần 1 năm. Mua hai căn liền kề, trổ cửa thông với nhau nên căn hộ của gia đình chị rộng 60 m2. “Tui mua trả góp, ngoài khoản trả đầu tiên 27,5 triệu đồng, mỗi tháng trả hơn hai triệu đồng. Nhà có 3 người, chồng và con trai hiện đi làm công nhân, tui ở nhà may vá, thu nhập cũng đủ để trả tiền nhà. Tuy là nhà ở xã hội nhưng tui thấy cuộc sống ở đây rất tiện nghi và thoải mái”.

Quê ở tỉnh Bình Phước, anh Lê Bá Định đến Bình Dương làm công nhân cho một doanh nghiệp nước ngoài từ nhiều năm nay. Thời gian đầu anh phải ở trọ trong những căn phòng tồi tàn. “Với đồng lương như chúng tôi, nói chuyện mua đất cất nhà là điều cực kỳ khó khăn”- anh Định nói, đồng thời cho biết, trong lúc đang lúng túng thì biết dự án nhà ở xã hội Becamex triển khai. Anh đã đăng ký mua theo hình thức trả góp và trở thành một trong những người đầu tiên dọn về ở khu nhà ở xã hội Hoà Lợi (Thủ Dầu Một). “Mua nhà xong, tôi được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và được nhập hộ khẩu và bây giờ tôi đã trở thành công dân tỉnh Bình Dương nên rất an tâm với cuộc sống, công việc”- anh Định chia sẻ.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Đình Dũng: “Chính sách về nhà ở xã hội của nước ta hiện còn thiếu đồng bộ, quan điểm cũng thiếu nhất quán. Có ý kiến cho rằng cần xoá bao cấp về nhà ở xã hội để trả về cho nhà ở thương mại. Nhưng quan điểm của chúng tôi là cùng với nhà ở thương mại, phải duy trì, phát triển mô hình nhà ở xã hội để hỗ trợ người lao động nghèo an cư lạc nghiệp. Dự án nhà ở xã hội ở Bình Dương là dự án nhà ở xã hội lớn nhất và thành công nhất cả nước cho đến thời điểm này. Chúng ta cần phát huy”. 

MỚI - NÓNG