Xác ướp nhà sư Mông Cổ trong tư thế thiền

Xác ướp ngồi thiền được tìm thấy ở Mông Cổ. Ảnh: Mongolia Morning News
Xác ướp ngồi thiền được tìm thấy ở Mông Cổ. Ảnh: Mongolia Morning News
Xác ướp nguyên vẹn của một nhà sư trong tư thế thiền có niên đại khoảng 200 năm được phát hiện ở Mông Cổ. Các nhà khoa học phát hiện xác ướp này hôm 27/1 tại quận Songino Khairkhan ở thủ đô Mông Cổ. 

"Cơ thể ngồi ở tư thế hoa sen, như vẫn đang ngồi thiền. Qua kiểm tra ban đầu, các chuyên gia tin rằng xác ướp có thể đã có 200 năm tuổi", Mongolia Norning Newspaper đưa tin. Bên ngoài xác ướp là lớp bọc bằng da động vật, có thể là da bò, ngựa hoặc lạc đà. 

Hiện xác ướp được nghiên cứu tại Trung tâm Khám nghiệm Pháp y Quốc gia Ulaanbataar. Theo IB Times, đây có thể là người thầy của Lạt Ma Dashi-Dorzho Itigilov. Vị Lạt Ma này qua đời cách đây gần 90 năm, nhưng thi thể vẫn nguyên vẹn và không bị phân hủy.

Theo Anh Hoàng

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.