Vượt qua vòng loại U23 châu Á, HLV tuyển U23 Thái Lan đặt tham vọng dự Olympic Paris

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Sritaro tuyên bố với bước đệm vững chắc đã thể hiện ở vòng loại U23 châu Á 2024, ông muốn U23 Thái Lan bứt phá mạnh mẽ để giành suất dự Thế vận hội Paris.
Vượt qua vòng loại U23 châu Á, HLV tuyển U23 Thái Lan đặt tham vọng dự Olympic Paris ảnh 1

U23 Thái Lan đã vượt qua vòng loại U23 châu Á 2024 sau 3 trận thắng liên tiếp, ghi 9 bàn và không một lần bị chọc thủng lưới. Trong số các đội dự vòng loại, họ là một trong số 3 cái tên hiếm hoi toàn thắng và không thủng lưới lần nào bên cạnh Jordan và Indonesia.

Thống kê này cho thấy phong độ của Thái Lan tốt thế nào. Dù biết họ vẫn gặp nhiều thuận lợi ở một bảng đấu khá mềm, nhưng vẫn phải thừa nhận màn thể hiện của U23 Thái Lan vẫn là rất ấn tượng. Và đó là cơ sở để HLV Sritaro mơ về tấm vé dự Olympic Paris, sự kiện sẽ diễn ra sau gần 1 năm nữa.

Sau khi kết thúc vòng loại, ông nhấn mạnh: “Tôi tự hào về những cầu thủ trẻ. Tôi phải cảm ơn tất cả các bạn, mọi người đều bị tổn thương về nhiều mặt (sau thất bại ở giải U23 Đông Nam Á).

Mọi người đã làm hết sức mình. Như các cầu thủ đã nói, rằng có rất nhiều sức ép. Nhưng mọi người đều cố gắng vượt qua và chơi thứ bóng đá như tôi muốn.

Vượt qua vòng loại U23 châu Á, HLV tuyển U23 Thái Lan đặt tham vọng dự Olympic Paris ảnh 2

Thái Lan thắng thuyết phục các đối thủ tại vòng loại

Tôi muốn tham dự Thế vận hội. Tôi tin rằng các cầu thủ trẻ có thể đạt được mục tiêu, miễn là họ tiếp tục học hỏi. Luôn luôn có sân khấu để họ thể hiện. Tôi cũng xin cảm ơn những bình luận của NHM. Tôi rất vui khi nhận nó.

Tôi sẽ chuyển nó cho các cầu thủ trẻ để điều chỉnh. Nhưng chúng tôi phải giữ vững quan điểm về cách chúng tôi sẽ thi đấu. Cảm ơn bạn, những người hâm mộ bóng đá đã và đang ủng hộ chúng tôi".

HLV Sritaro cho rằng tại vòng loại vừa qua, ông đã gặp vô vàn khó khăn. Đầu tiên là sức ép lớn do không thể vô địch Đông Nam Á dù có lợi thế sân nhà, thứ hai là thể lực suy kiệt của nhiều cầu thủ.

"Chúng tôi có một mục tiêu. Khi ký hợp đồng dẫn dắt đội tuyển U23 Thái Lan, nhiệm vụ của tôi là lọt vào VCK U23 châu Á. Đây là mục tiêu chính. Chúng tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn. Nhưng cuối cùng, mọi người đã đoàn kết lại để chiến đấu với tất cả năng lực và quyết tâm của mình”.

Được biết, trong số 16 đội dự VCK U23 châu Á vào năm sau, chỉ 4 cái tên vào bán kết có cơ hội dự Olympic Paris. Vì vậy nếu muốn đạt được tham vọng, thầy trò HLV Sritaro phải vào tới bán kết. Mà trong lịch sử, chưa bao giờ U23 Thái Lan chinh phục được cột mốc này.

MỚI - NÓNG