Vũng Tàu yêu cầu báo cáo khẩn việc 4ha núi Thị Vải bị sang gạt nham nhở

0:00 / 0:00
0:00
Vũng Tàu yêu cầu báo cáo khẩn việc 4ha núi Thị Vải bị sang gạt nham nhở
TPO - Cơ quan chức năng thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát hiện một diện tích khoảng 4ha trên núi Thị Vải bị sang gạt làm mặt bằng, cây cối bị chặt hạ, có dấu hiệu tập kết số lượng lớn vật liệu để xây dựng công trình tại khu vực giáp ranh phường Tân Phước và phường Phú Mỹ.

Ngày 23/6, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, vừa ký văn bản hoả tốc gửi các Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Xây dựng và UBND thị xã Phú Mỹ yêu cầu nhanh chóng kiểm tra tình hình san hạ, xây dựng tại khu vực núi Thị Vải.

UBND tỉnh giao UBND thị xã Phú Mỹ rà soát, báo cáo nhanh nội dung trên; kiểm tra, rà soát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu đất trong vụ việc; đánh giá các tồn tại, vướng mắc và kiến nghị biện pháp xử lý, quản lý gửi về Sở Tài nguyên Môi trường trước ngày 25/6/2021.

Vũng Tàu yêu cầu báo cáo khẩn việc 4ha núi Thị Vải bị sang gạt nham nhở ảnh 1

4ha trên núi Thị Vải bị sang gạt làm mặt bằng, cây cối bị chặt hạ.

Ông Nguyễn Công Vinh cũng giao Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND thị xã Phú Mỹ tổng hợp, đánh giá các tồn tại, vướng mắc và kiến nghị biện pháp xử lý, quản lý, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/6/2021.

Trước đó, cơ quan chức năng thị xã Phú Mỹ phát hiện một diện tích khoảng 4ha trên núi Thị Vải bị sang gạt làm mặt bằng, cây cối bị chặt hạ, có dấu hiệu tập kết số lượng lớn vật liệu để xây dựng công trình tại khu vực giáp ranh phường Tân Phước và phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ.

Lực lượng chức năng cũng ghi nhận tại khu vực giáp chân núi Thị Vải có hiện tượng đào bới, cải tạo mặt bằng. Tại đây có dấu hiệu san gạt mặt bằng, không đúng mục đích sử dụng đất; chẻ đá, số lượng đá thành phẩm khoảng 5.000 viên và 2 hồ cảnh quan mỗi hồ rộng khoảng 200m2.

Ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ cho biết, đã có cuộc họp với Sở Tài nguyên Môi trường, UBND phường Tân Phước và phường Phú Mỹ bàn phương án xử lý vụ việc núi Thị Vải bị đào bới, san gạt nham nhở. Theo đó, UBND thị xã Phú Mỹ yêu cầu cơ quan chức năng phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường xem xét nguyên nhân vi phạm; xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời thực hiện đo vẽ hiện trạng đất để xác định mục đích sử dụng đất. Hiện khu đất bị san gạt trên núi Thị Vải do 4 hộ dân đứng tên.

“Sau khi kểm tra, xác minh nguyên nhân vi phạm, chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính, buộc các cá nhân sử dụng đất phải khôi phục hiện trạng và tính đến hình thức xử phạt cao nhất là thu hồi đất”, ông Thắm nói.

MỚI - NÓNG