Bí thư Vũng Tàu nói về việc nới lỏng biện pháp phòng dịch COVID-19 trên địa bàn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu Phạm Viết Thanh cho biết, việc thiết lập trạng thái bình thường mới để ổn định cuộc sống cho người dân là hết sức cần thiết, tuy nhiên, phải quản lý được thì mới nới lỏng.

Tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu sáng 23/6, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo dự thảo phương án thiết lập trạng thái bình thường mới trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Trong đó, cho phép một số hoạt động, loại hình kinh doanh được hoạt động trở lại, tuy nhiên, vẫn phải bảo đảm các quy định phòng, chống dịch.

Bí thư Vũng Tàu nói về việc nới lỏng biện pháp phòng dịch COVID-19 trên địa bàn ảnh 1

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu phát biểu tại cuộc họp.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu thống nhất với chủ trương nới lỏng, cho phép một số hoạt động, loại hình kinh doanh, buôn bán được hoạt động trở lại. Tuy nhiên, phương án thiết lập trạng thái bình thường mới phải chú trọng vào việc tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người ra vào tỉnh; các điều kiện để mở cửa đón khách của nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống…

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, việc thiết lập trạng thái bình thường mới để ổn định cuộc sống cho người dân là hết sức cần thiết, tuy nhiên, phải quản lý được thì mới nới lỏng.

Do đó, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh yêu cầu UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương phải quy định cụ thể các điều kiện khi cho phép các loại hình kinh doanh hoạt động trở lại. Đồng thời, cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định này, trong đó, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Trước đó, vào tối 31/5, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có công văn hỏa tốc để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Trong đó có việc cấm tắm biển, bắt đầu từ 12h ngày 1/6.

Bí thư Vũng Tàu nói về việc nới lỏng biện pháp phòng dịch COVID-19 trên địa bàn ảnh 2

Vũng Tàu sẽ nới lỏng một số dịch vụ đi kèm với việc kiểm soát dịch.

Cùng với cấm tắm biển, chính quyền tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đồng thời tạm dừng hoạt động phương tiện vận tải hành khách đường bộ, đường thủy đến Bà Rịa-Vũng Tàu từ vùng dịch và qua vùng dịch; các phương tiện vận tải hành khách đường bộ, đường thủy từ Bà Rịa-Vũng Tàu đi đến vùng dịch.

Riêng tuyến vận tải hàng hóa bằng đường thủy đến Côn Đảo được phép hoạt động nhưng phải kiểm soát chặt chẽ số người làm việc trên tàu.

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng yêu cầu các ngành chức năng triển khai hiệu quả các chốt kiểm tra liên ngành kiểm soát về khai báo y tế và giao thông vận tải tại các cửa ngõ ra vào cũng như kiểm soát chặt chẽ lượng người ra vào tỉnh, không bỏ sót người đi về từ vùng có dịch, và lưu ý khi khai báo y tế phải đối chiếu trùng khớp căn cước công dân.

MỚI - NÓNG