Vũng Tàu dừng thi công trụ thép tháp hoa vì phá vỡ không gian kiến trúc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công trình trụ thép tháp hoa nằm trong dự án cải tạo vỉa hè đường Lê Hồng Phong ở Vũng Tàu có tổng kinh phí 76 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 10 năm nay đang bị dừng thi công vì phá vỡ không gian kiến trúc, cảnh quan.

Ngày 2/6, ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đã ký văn bản yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 tạm dừng thi công hạng mục trụ thép tháp hoa thuộc dự án cải tạo vỉa hè đường Lê Hồng Phong để rà soát, đánh giá lại không gian kiến trúc khu vực.

Đồng thời, UBND TP.Vũng Tàu cũng yêu cầu Ban Quản lý đầu tư xây dựng 2 phối hợp cùng phòng Quản lý đô thị và các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá tổng thể không gian kiến trúc khu vực đường Lê Hồng Phong, báo cáo UBND Thành phố này xem xét, quyết định.

“Trước mắt, Vũng Tàu đề nghị đơn vị thi công hoàn thiện một số trụ, trang trí hoa, đèn chiếu sáng để đánh giá và lấy ý kiến người dân. Sau khi tạo sự đồng thuận, tháp hoa được đánh giá đẹp, Vũng Tàu sẽ làm đồng bộ toàn tuyến”, ông Thảnh nói.

Vũng Tàu dừng thi công trụ thép tháp hoa vì phá vỡ không gian kiến trúc ảnh 1

Một đoạn trụ thép tháp hoa thuộc dự án cải tạo vỉa hè đường Lê Hồng Phong đã thi công xong.

Trước đó, Phòng Quản lý đô thị TP.Vũng Tàu đã đề nghị UBND TP.Vũng Tàu chỉ đạo tạm dừng thi công hạng mục trụ thép tháp hoa thuộc dự án cải tạo vỉa hè đường Lê Hồng Phong, do nhận được nhiều ý kiến của người dân cho rằng, trụ hoa dựng lên đã làm phá vỡ không gian kiến trúc, cảnh quan.

Công trình trụ thép tháp hoa nằm trong dự án cải tạo vỉa hè đường Lê Hồng Phong dài 2,1 km. Công trình còn lát đá hoa cương vỉa hè toàn tuyến, sơn các trụ đèn chiếu sáng, vịnh đậu xe... Toàn bộ dự án tổng kinh phí 76 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 10 năm nay.

Theo thiết kế, dự án có 43 trụ thép tháp hoa, mỗi tháp cao 7m với kết cấu chính của trụ được làm bằng chất liệu thép I, thép tròn D90 mạ kẽm và phủ 3 lớp sơn màu xanh rêu. Móng trụ tháp bằng bê tông cốt thép, liên kết với trụ tháp bằng 16 bulông mạ kẽm.

Hiện tại, 22 trong tổng số 43 tháp hoa được hoàn thành. Ở các vị trí còn lại, đơn vị thi công đã làm xong móng. Tại khu vực này, đơn vị thi công làm các vịnh đậu xe rộng 1.300 m2, đáp ứng 55 ôtô, 70 xe máy, xe đạp đậu cùng lúc.

Dự án cải tạo vỉa hè đường Lê Hồng Phong cũng từng khiến người dân Vũng Tàu tiếc nuối vì hàng chục cây xanh nhiều năm tuổi trên tuyến đường này đã bị đốn hạ, di dời để cải tạo vỉa hè làm nơi đậu xe.

MỚI - NÓNG