Vừa soạn sách ôn tập, vừa ra đề

Vừa soạn sách ôn tập, vừa ra đề
TP - Các chuyên viên Phòng Giáo dục trung học (GDTH), Sở GD&ĐT Khánh Hòa vừa soạn các sách ôn tập, tham khảo cho học sinh, vừa ra đề thi tuyển sinh và tham gia hội đồng chấm thi vào lớp 10.

> Sai từ sách tham khảo của NXB Giáo dục

Thông báo đăng ký mua sách ôn thi tuyển sinh
Thông báo đăng ký mua sách ôn thi tuyển sinh.
 

Theo đề thi môn Văn tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Khánh Hòa, năm học 2011-2012, nhạc sỹ Trịnh Công Sơn là tác giả câu thơ Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Đề thi này lấy từ cuốn sách tham khảo Ôn tập củng cố kiến thức ngữ văn lớp 9, của hai tác giả Lê Đình Thuần, Kiều Văn Bức (NXB Giáo dục Việt Nam, in 25.000 bản tháng 4-2011).

Thực ra, đây là câu thơ của Kahlil Gibran (1883-1931, người Mỹ gốc Lebanon), được nhà văn Nguyễn Nhật Ánh dịch sang tiếng Việt năm 1993. Ông Lê Đình Thuần là chuyên viên bộ môn Ngữ văn, Phó trưởng Phòng GDTH, ông Kiều Văn Bức là Thanh tra Sở GD&ĐT Khánh Hòa, người ra đề thi nói trên.

Bộ sách ôn thi vào lớp 10 do NXB Giáo dục Việt Nam ấn hành có 4 cuốn do các chuyên viên Phòng GDTH, Sở GD&ĐT Khánh Hòa biên soạn. Ngoài ông Lê Đình Thuần và ông Kiều Văn Bức, có ông Nguyễn Chánh - môn Vật lý, ông Lê Văn Phước - môn Hóa học, ông Huỳnh Bá Lộc - môn Toán. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vừa qua có 3 môn thi là Ngữ văn, Toán và Vật lý.

Các ông Bức, Lộc, Chánh đều ở trong hội đồng chấm thi. Một số giáo viên còn cung cấp bản thông báo về việc đăng ký mua sách ôn thi tuyển sinh lớp 10, trong đó có nội dung: Phòng GDTH đã làm việc và được NXB Giáo dục Việt Nam cấp giấy phép biên soạn các tài liệu ôn thi của các môn học cấp THCS.

Cùng với câu thơ nhầm lẫn tác giả, cả 4 câu trong đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Ngữ văn đều có trong sách tham khảo của ông Bức. Trả lời câu hỏi vì sao vừa soạn sách, vừa ra đề và tham gia chấm thi, ông Bức cho biết mình không biết trước việc sẽ là người ra đề, hơn nữa, ông chỉ là người phản biện đề. “Không có việc tôi chủ động lấy từ tài liệu của mình để ra đề, người ra đề họ lấy từ tài liệu ôn tập”.

Theo ông Bức, sách ôn thi do ông soạn gồm những nội dung nằm trong chương trình học, nên các học sinh không mua sách cũng không bị ảnh hưởng gì.

Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Khánh Hòa, cho rằng, không có quy định cấm người biên soạn sách ra đề hoặc chấm thi. Nhưng người tham gia ra đề cần có trách nhiệm, không nên đưa đề trong tài liệu của mình vào đề thi.

Theo ông Dũng, NXB Giáo dục Việt Nam cũng phải chịu trách nhiệm về nhầm lẫn tên tác giả, do không thẩm định sách trước khi in và phát hành.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG