Vụ thịt heo có chất tạo nạc salbutamol: Có thể nhận biết bằng mắt thường?

HHTO - Sau thông tin về đường dây đưa hơn 10.000 tấn heo có sử dụng chất cấm salbutamol (hay được gọi là chất tạo nạc) ra thị trường, nhiều người tiêu dùng không khỏi lo lắng và đặt câu hỏi rằng liệu bằng mắt thường có thể nhận biết được thịt heo bị nhiễm salbutamol không?

Nhiều nạc, ít mỡ có phải là thịt có chất tạo nạc?

Theo thông tin Bộ Công an mới công bố, kết quả điều tra bước đầu xác định một đường dây đã đưa hơn 10.000 tấn heo có sử dụng chất cấm tạo nạc ra thị trường, tính từ tháng 1/2026. Số heo này được tiêu thụ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và một số tỉnh, thành phía Nam.

Trong vụ án, loại chất tạo nạc được trộn với cám cho heo ăn là salbutamol. Chất cấm này nếu có trong thịt heo thì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng thông qua dây chuyền thực phẩm, gây rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp, phù nề, liệt cơ, choáng váng…

Vụ việc này khiến nhiều người không khỏi lo lắng và thắc mắc, liệu có thể nhận biết thịt heo nhiễm salbutamol dựa vào màu sắc, lớp mỡ hoặc độ săn chắc của thịt không?

trang-trai-heo-nhiem-chat-cam.jpg
Trang trại heo dương tính với chất cấm bị cơ quan chức năng phát hiện. Ảnh: C.A.

Theo bài đăng trên VOV, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, chuyên gia Công nghệ thực phẩm, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội nói rằng, với thịt heo bình thường, lớp mỡ dưới da có màu trắng đục, mềm, không có vết máu; còn với thịt heo có nhiễm salbutamol thì lớp dưới da có những tia máu nhỏ đi vào trong, tạo cảm giác như là thịt nạc.

Nhưng theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh thì đây cũng chỉ là cách để tham khảo chứ để xác định chính xác thì cần xét nghiệm chuyên môn.

heo-duong-tinh-chat-tao-nac.jpg
Lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp tại địa điểm là các trang trại. Ảnh: Bộ Công an.

Còn theo bài nghiên cứu được lưu trên ThaiJO, nền tảng xuất bản học thuật tại Thái Lan, thì người tiêu dùng cá nhân gần như không thể phát hiện thịt heo có dư lượng salbutamol.

CFS (Trung tâm An toàn thực phẩm Hong Kong, Trung Quốc) thì cho biết, việc chọn giống và chế độ dinh dưỡng phù hợp cũng có thể cải thiện chất lượng thịt heo, nên không phải thịt cứ nạc và săn chắc là heo nhiễm chất cấm.

Vì vậy, chỉ căn cứ vào việc thịt nhiều nạc, ít mỡ thì vẫn không thể kết luận là thịt có nhiễm salbutamol. Và ngược lại, thịt trông có vẻ bình thường cũng không phải là bằng chứng bảo đảm không có tồn dư hóa chất.

kiem-tra-heo-chat-cam-salbutamol.jpg
Tang vật của vụ án. Ảnh: Bộ Công an.

Người mua nên lưu ý gì?

Trong bài đăng về vụ việc, Công an TP.HCM khuyến cáo người tiêu dùng chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, mua tại cơ sở kinh doanh được kiểm soát và không ham rẻ đối với sản phẩm không xác định được nguồn gốc.

CFS cũng khuyên người tiêu dùng mua thịt tại cửa hàng đáng tin cậy, được cấp phép.

Tất nhiên, đây cũng không phải là lời bảo đảm tuyệt đối cho tất cả các sản phẩm ở một loại cửa hàng cụ thể nào, nhưng là hướng lựa chọn để giảm rủi ro, giảm nguy cơ bị ảnh hưởng tới sức khỏe bản thân và gia đình.

ft1490.jpg

Cùng chuyên mục

Dàn “nam thần” gây chú ý tại ASIAD 2026: Có cả gương mặt quen thuộc từ The Boyfriend

Dàn “nam thần” gây chú ý tại ASIAD 2026: Có cả gương mặt quen thuộc từ The Boyfriend

TPO - Đại hội thể thao châu Á ASIAD Aichi-Nagoya 2026 không chỉ để lại những màn tranh tài đáng nhớ mà còn khiến hội mê thể thao chú ý đến loạt vận động viên sở hữu phong độ ấn tượng cùng diện mạo nổi bật. Từ đường chạy, đường đua xanh đến sàn đấu, 5 gương mặt dưới đây được netizen nhắc đến theo những cách rất riêng.

Xe của Anh Tài Will suýt gặp nạn trong vụ cây cổ thụ bật gốc, đổ xuống đường

Xe của Anh Tài Will suýt gặp nạn trong vụ cây cổ thụ bật gốc, đổ xuống đường

TPO - Một cây si cổ thụ nằm trên giao lộ đường Đinh Tiên Hoàng và Võ Thị Sáu (TP.HCM) bất ngờ bật gốc, chắn ngang đường gây ảnh hưởng đến giao thông. Cũng trong buổi sáng, Anh Tài Will bất ngờ chia sẻ bản thân cũng bị ảnh hưởng trong vụ việc trên, đồng thời đưa ra lời cảnh báo đến người đi đường.

AEON Hải Dương chính thức khai trương, đánh dấu bước mở rộng của AEON Việt Nam tại miền Bắc

AEON Hải Dương chính thức khai trương, đánh dấu bước mở rộng của AEON Việt Nam tại miền Bắc

Ngày 3/10, Công ty TNHH AEON Việt Nam chính thức khai trương Trung tâm thương mại AEON Hải Dương tại phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng. Đây là trung tâm thương mại thứ 10 của Tập đoàn AEON tại Việt Nam và trung tâm quy mô vừa đầu tiên của doanh nghiệp tại khu vực Đồng bằng sông Hồng