Bóng chạm tay cầu thủ ĐT Malaysia trong vòng cấm
Ở phút thứ 83 trong trận tranh hạng Ba tại giải FIFA ASEAN Cup 2026 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia, bóng đã chạm vào cánh tay một cầu thủ Malaysia.
Tình huống đã được kiểm tra nhưng rồi trọng tài quyết định ĐT Việt Nam không được hưởng penalty.
Nhiều khán giả thấy khó hiểu với tình huống này, vì xem hình ảnh quay chậm thì có thể thấy khá rõ là bóng đập vào cánh tay của cầu thủ ĐT Malaysia.
Nhưng theo luật bóng đá của IFAB (Hội đồng Điều hành Liên đoàn Bóng đá Thế giới), thì không phải cứ bóng chạm tay/ cánh tay cầu thủ trong vòng cấm thì đội đối phương sẽ được hưởng penalty.
Theo Luật 12 của IFAB, cầu thủ phạm lỗi dùng tay chơi bóng nếu cố ý chạm bóng bằng tay/ cánh tay, chẳng hạn di chuyển tay về phía bóng. Một trường hợp khác là cầu thủ chạm bóng bằng tay/ cánh tay khi động tác đó khiến cơ thể họ to ra một cách không tự nhiên (khi vị trí của tay/ cánh tay không phải là hệ quả của, hoặc không thể biện minh được bằng, chuyển động cơ thể của cầu thủ trong tình huống cụ thể đó).
Như vậy không phải lần nào bóng chạm tay/ cánh tay cũng là lỗi.
Trong tình huống ở trận ĐT Việt Nam - ĐT Malaysia, hình ảnh cho thấy cầu thủ Malaysia khép cánh tay sát cơ thể khi bóng chạm vào, tức là anh này không cố tình dùng tay chạm bóng hoặc khiến cơ thể to hơn một cách không tự nhiên.
IFAB có tình huống minh họa tương tự
Trong phần hỏi - đáp về luật thi đấu, IFAB cũng đưa ra một tình huống là cầu thủ phòng ngự đưa tay/ cánh tay về sát cơ thể để tránh chạm tay vào bóng nhưng bóng vẫn chạm vào cánh tay. IFAB xác định trường hợp này không có lỗi dùng tay chơi bóng.
Ví dụ trên của IFAB dù không phải là lời giải thích chính thức của trọng tài cho tình huống cuối trận ĐT Việt Nam - ĐT Malaysia. Nhưng ví dụ đó cho thấy, việc bóng chạm tay cầu thủ trong vòng cấm không nhất thiết dẫn tới một quả phạt đền và quyết định của trọng tài trong tình huống này là có căn cứ theo luật bóng đá.