TP - Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Bộ NN&PTNT) vừa đề nghị Văn phòng Ủy ban Codex Việt Nam bãi bỏ mức giới hạn của chất cấm Ractopamine trong thực phẩm, nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm và công bằng về quyền lợi của các nhà sản xuất chăn nuôi trong nước.
TP - Trong số 17.735 doanh nghiệp (DN) giải thể và ngừng hoạt động trong 4 tháng đầu năm 2012, ngành bán buôn, bán lẻ chiếm số lượng lớn nhất, với 5.297 DN. Ngày 11-5, tại TPHCM, Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam công bố số liệu này.
Từ nguồn tin và sự phối hợp tác nghiệp của PV, cơ quan chức năng đã phát hiện doanh nghiệp do một bác sĩ thú y làm chủ chuyên trộn chất cấm vào thức ăn chăn nuôi bán ra 20 tỉnh, thành khu vực phía nam.
TP - Ngày 28-5, Trung tá Bùi Ngọc Tiến, Phó phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết: Vừa phát hiện, tạm giữ một khối lượng lớn chất tạo nạc và thuốc thú y bị cấm lưu hành tại Việt Nam.
TP - Một ủy ban của Liên Hợp Quốc (LHQ) vừa phê chuẩn tiêu chuẩn quốc tế về ractopamine - một thành phần trong thức ăn gia súc dùng để tăng độ nạc trong thịt lợn, thịt bò.
TP - Hơn 8 tấn thức ăn chăn nuôi (TACN) có mẫu dương tính với chất cấm (tạo nạc, nở mông, bung đùi) đang bị cơ quan chức năng niêm phong chờ xử lý. Nguy hại hơn, chất này có thể gây ung thư với người dùng thịt bị nhiễm. “Bóng ma” chất cấm có dấu hiệu trở lại sau một thời gian im ắng.
TP - Chiều 7/8, ông Nguyễn Xuân Dương, Phó Cục trưởng Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) cho biết, vừa làm việc với Thanh Hóa liên quan đến lô thức ăn chăn nuôi (TACN) chứa chất cấm Salbutamol (chất tạo nạc, làm cho lợn bung đùi, nở mông) bị phát hiện tại tỉnh này.
TP - Với mức phạt tối đa ở Cty CP Thương mại Sao Khuê là 70 triệu đồng, còn hộ kinh doanh là 10 triệu đồng. Toàn bộ lô hàng có mẫu “dính” chất cấm (hơn 8 tấn) sẽ bị tiêu hủy.
TP - Ngày 31/7, Chi cục Thú y Đồng Nai cho biết, qua kiểm tra ngẫu nhiên 48 mẫu xét nghiệm trên đàn lợn (heo) 4 huyện, phát hiện 14 mẫu dương tính với chất cấm Salmubutamol thuộc nhóm Benta - Agonist.
Sau 2 tháng theo dõi cảnh sát đã bắt nhiều người buôn hàng trăm kg hóa chất tạo nạc salbutamol trong chăn nuôi. Chất này giúp heo lớn "nhanh như thổi", nhiều nạc nên được các hộ chăn nuôi ưa chuộng, mua giá cao.
TPO - Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) đã yêu cầu chủ một trang trại ở Tiền Giang tiêu hủy 11 con heo sau khi mẫu xét nghiệm lấy từ đàn heo này cho kết quả dương tính với chất cấm salbutamol (chất tạo nạc).
TP - Chiều 1/9, ông Nguyễn Văn Việt, Chánh Thanh tra Bộ NN&PTNT cho biết, cơ quan chức năng vừa phát hiện hoạt chất Systeamine - một chất kích thích tăng trưởng trong chăn nuôi.
TPO - Bộ NN&PTNT đề nghị Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp chỉ đạo tăng cường kiểm soát, ngăn chặn việc vận chuyển trái phép trâu, bò qua biên giới.
TPO - Sau thông tin về đường dây đưa hơn 10.000 tấn heo có sử dụng chất cấm salbutamol (hay được gọi là chất tạo nạc) ra thị trường, nhiều người tiêu dùng không khỏi lo lắng và đặt câu hỏi rằng liệu bằng mắt thường có thể nhận biết được thịt heo bị nhiễm salbutamol không?