Vũ khí của CIA bị tuồn vào chợ đen

Phiên quân ở Syria
Phiên quân ở Syria
TPO - Theo New York Times hôm 27/6, vũ khí của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ và Saudi Arabia trang bị cho phiến quân Syria đã bị tuồn vào chợ đen ở Jordan. Theo New York Times hôm 27/6, vũ khí của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ và Saudi Arabia trang bị cho phiến quân Syria đã bị tuồn vào chợ đen ở Jordan. Theo New York Times hôm 27/6, vũ khí của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ và Saudi Arabia trang bị cho phiến quân Syria đã bị tuồn vào chợ đen ở Jordan.

Theo một cuộc điều tra chung của 2 hãng tin New York Times và Al Jazeera, một số vũ khí bị đánh cắp đã được sử dụng trong vụ nổ súng hồi tháng 11 năm ngoái khiến 2 người Mỹ và 3 người khác thiệt mạng tại một cơ sở huấn luyện cảnh sát ở gần Amman.

Cụ thể, cảnh sát trưởng Jordan, Anwar Abu Zaid đã bắn chết 2 nhà thầu an ninh chính phủ Mỹ, 1 huấn luyện viên người Nam Phi và 2 người Jordan tại cơ sở huấn luyện cảnh sát do Mỹ tài trợ ở gần Amman. Zaid sau đó cũng bị bắn chết trong cuộc đấu súng.

New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ và Jordan cho biết, qua kiểm tra mã số, họ phát hiện ra rằng số vũ khí sử dụng trong vụ tấn công trên là của CIA đưa tới Jordan để trang bị cho chương trình huấn luyện phiến quân Syria.

New York Times cho hay, vũ khí của CIA bị các nhân viên tình báo Jordan trộm và tuồn vào chợ đen. Tất nhiên, họ thu được món hời béo bở, dùng điện thoại iPhones, đi xe SUVs và tiêu xài vào các mặt hàng xa xỉ.

Ông Mohammad H. al-Momani, Bộ trưởng truyền thông Jordan cho biết, cáo buộc các nhân viên tình báo Jordan tham gia vào trộm cắp vũ khí là “hoàn toàn không chính xác”.

“Vũ khí của các tổ chức an ninh của chúng tôi được theo dõi chặt chẽ, kỷ luật vô cùng nghiêm ngặt”, ông al-Momani nói. Ông nói thêm, Tổng cục Tình báo Jordan (GID) là “tổ chức uy tín, đẳng cấp thế giới, nổi tiếng vì làm việc chuyên nghiệp và hợp tác với các cơ quan an ninh”.

Tuy nhiên, đại diện của CIA lại từ chối bình luận về thông tin này.

Theo Theo New York Times
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.