Vụ Flaiedu cấp chứng chỉ ngoại ngữ tại Khánh Hòa: Đa số người nhận là học viên tại chức

Vụ Flaiedu cấp chứng chỉ ngoại ngữ tại Khánh Hòa: Đa số người nhận là học viên tại chức
TP - Bước đầu, Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa đã thống kê được hơn 700 chứng chỉ ngoại ngữ do Trung tâm Đào tạo và Phát triển công nghệ FLAI (Flaiedu, Hà Nội) cấp sai quy định tại Khánh Hòa, ông Phan Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa, cho biết.

> Cách chức phó khoa, Trường Chính trị tỉnh

Như báo Tiền Phong số ra ngày 13/7 đã đưa tin, nhiều người ở Khánh Hòa đang lo lắng, bức xúc, vì chứng chỉ tiếng Anh do Flaiedu cấp cho họ bị Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa cho rằng không có giá trị sử dụng, do Flaiedu cấp chứng chỉ sai quy định.

Do tự tiện giúp Flaiedu tổ chức cấp chứng chỉ ngoại ngữ, ông Nguyễn Văn Minh, Phó trưởng khoa Dân vận, Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa (TCTKH), đã bị cảnh cáo về Đảng, cách chức Phó trưởng khoa, tạm dừng giảng dạy và các công việc có tiếp xúc với học viên của TCTKH.

Trao đổi với phóng viên, ông Minh thừa nhận, ngoài TCTKH, ông đã giúp Flaiedu thuê địa điểm tổ chức thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ tại Trường Chính trị huyện Diên Khánh, Trường Quân sự tỉnh Khánh Hòa, hội trường UBND phường Vĩnh Phước, Nha Trang.

Người thi lấy chứng chỉ gồm học viên lớp do ông Minh làm chủ nhiệm tại TCTKH, sinh viên tại chức các lớp đại học quản lý kinh tế, đại học báo chí… “Họ đều học ngoại ngữ cả rồi, gọi Flaiedu vào tổ chức thi, nhờ tôi giúp cho địa điểm thi, giúp nộp hồ sơ luôn”, ông Minh nói.

Sau khi thu tiền của học viên, ông Minh giao lại tiền cho một cán bộ Công an tỉnh Khánh Hòa.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG