Vụ con dâu đánh mẹ chồng ở Cà Mau: Hai mẹ con bắt tay làm hòa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên quan đến vụ việc con dâu đánh mẹ chồng gây thương tích ở Cà Mau, hai mẹ con đã bắt tay làm hoà và người mẹ chồng cũng đã tha thứ lỗi lầm cho con dâu.

Chiều tối 19/8, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau phối hợp với Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau, đại diện các cấp chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi động viên gia đình có cụ bà bị con dâu đánh.

Tại đây, đoàn đã nghe cụ bà L.T.S. (69 tuổi) và con dâu L.T.C.L. (38 tuổi), ngụ ấp Tân Quảng A, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau giải thích về những mâu thuẫn trong gia đình. Hai mẹ con sau đó đã bắt tay làm hoà và bà S. đã tha thứ lỗi lầm cho con dâu.

Trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương và các sở ngành, bà L. cũng đã chân thành xin lỗi mẹ chồng, cam kết trong thời gian tới sẽ quan tâm, chăm sóc cho mẹ chồng tốt hơn.

Vụ con dâu đánh mẹ chồng ở Cà Mau: Hai mẹ con bắt tay làm hòa ảnh 1

Bà Tiêu Việt Tiên - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau chia sẻ: “Hội phụ nữ cảm thấy rất đau lòng khi sự việc xảy ra. Hội đề nghị chị L. đối xử tốt hơn đối với mẹ chồng mình. Chúng tôi cũng đề nghị các cấp hội quan tâm sâu sát hơn tới hoàn cảnh của gia đình. Thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ gia đình về vật chất, động viên tinh thần để cả nhà sống hạnh phúc, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống”.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, ngày 14/8, Công an xã Nguyễn Việt Khái tiếp nhận trình báo về việc cụ S. bị con dâu là L.T.C.L. dùng tay đánh gây thương tích trên vùng mặt và mắt phải.

Sau đó, bà L. được mời lên cơ quan công an làm việc, thừa nhận hành vi đánh gây thương tích cho mẹ chồng. Công an xã Nguyễn Việt Khái cũng đã hoàn thiện hồ sơ, trình Chủ tịch UBND huyện Phú Tân ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà L., mức phạt 7,5 triệu đồng.

Liên quan đến sự việc này, Chủ tịch UBND huyện Phú Tân Trần Văn Hòa ký công văn yêu cầu Trưởng Công an huyện khẩn trương chỉ đạo các bộ phận chuyên môn điều tra, làm rõ vụ con dâu đánh mẹ chồng gây thương tích.

Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý địa bàn và chậm trễ thông tin báo cáo. Kiểm điểm, xử lý theo thẩm quyền, báo cáo kết quả đến Chủ tịch UBND huyện chậm nhất ngày 28/8.

MỚI - NÓNG