Vụ 'chống' kháng nghị của viện kiểm sát: 18 trang báo cáo của Chi cục THADS TP. Đồng Hới viết gì?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong Báo cáo số 1318 của Chi cục trưởng Cục THADS TP. Đồng Hới do bà Nguyễn Thị Phương Lan ký ngày 3/8/2023, gửi Cục trưởng Cục THADS Quảng Bình cho rằng, kết luận kiểm tra và kháng nghị của Viện KSND tỉnh Quảng Bình vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Hai lý do chính 'chống' lại kháng nghị

Bản báo cáo do bà Nguyễn Thị Phương Lan ký có nội dung dài 18 trang, về việc không nhất trí Kháng nghị số 2140/QĐ-VKS-P8 ngày 19/7/2023 của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Quảng Bình, liên quan đến Chi cục THADS TP. Đồng Hới không ra quyết định đình chỉ thi hành án theo yêu của của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (Ngân hàng MB).

Vụ 'chống' kháng nghị của viện kiểm sát: 18 trang báo cáo của Chi cục THADS TP. Đồng Hới viết gì? ảnh 1

Bà Nguyễn Thị Phương Lan ngồi giữa trong một buổi làm việc với báo chí liên quan đến vụ việc nói trên

Bản báo cáo căn cứ nhiều quy định của pháp luật để phản bác lại kết luận và kháng nghị của Viện KSND tỉnh Quảng Bình, tuy nhiên tựu trung lại có hai vấn đề: Thứ nhất, tài sản của bà Phạm Thị Ngọc Tú thế chấp tại Ngân hàng MB là khách sạn Green Star đã bị Chấp hành viên THADS TP. Đồng Hới kê biên để bán đấu giá, nhưng bị các bên đưa ra mua bán, chuyển nhượng là vi phạm pháp luật.

Thứ hai, Ngân hàng MB miễn giảm một phần nợ cho bà Phạm Thị Ngọc Tú làm ảnh hưởng đến quyền lợi của bên thứ ba đó là cổ đông của Ngân hàng MB, trong đó có một phần vốn của Nhà nước. Từ 2 căn cứ nêu trên, Chi cục THADS TP. Đồng Hới khẳng định, việc không ra quyết định đình chỉ thi hành án là đúng quy định của pháp luật.

Bản báo cáo viết: “Những vấn đề nêu trên cho thấy: Kết luận số 2138/KL-VKS-P8 của đoàn kiểm sát và Kháng nghị số 2140/QĐ-VKS-P8 của Viện trưởng Viện KSND tỉnh không thực hiện đúng Quy chế, Quy định của ngành Kiểm sát; căn cứ, áp dụng không đúng quy định pháp luật.

Và như đã phân tích ở trên, Kháng nghị số 2140/QĐ-VKS-P8 đã chấp nhận hành vi vi phạm pháp luật của đương sự, chấp nhận hành vi vượt quyền khi người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng Quân đội ký văn bản yêu cầu đình chỉ thi hành án.

Điều đó cho thấy Kháng nghị số 2140/QĐ-VKS-P8 thể hiện sự không vô tư, không khách quan, có phần phiến diện và vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về đình chỉ thi hành án, sẽ dẫn đến có nguy cơ làm thất thoát vốn Nhà nước có trong Ngân hàng Quân đội khi yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục THADS TP. Đồng Hới đình chỉ thi hành án theo yêu cầu của người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng Quân đội.

Vì các lẽ trên, Chi cục THADS TP. Đồng Hới không nhất trí toàn bộ Kháng nghị số 2140/QĐ-VKS-P8 của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Quảng Bình” – Văn bản báo cáo của bà Lan viết.

Sẽ xử lý hình sự nếu gây ra thiệt hại

Ông Nguyễn Tiến Hùng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Quảng Bình - người ký văn bản Kháng nghị số 2140/QĐ-VKS-P8 cho biết: Nếu không đồng ý với kháng nghị của Viện KSND tỉnh Quảng Bình, thì Chi cục THADS TP. Đồng Hới phải có báo cáo với Cục trưởng Cục THADS tỉnh Quảng Bình.

Trong thời hạn 30 ngày nhận được văn bản, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Quảng Bình sẽ có ý kiến chính thức. Nếu Cục trưởng Cục THADS tỉnh Quảng Bình đồng quan điểm với Chi cục THADS TP. Đồng Hới thì Viện KSND tỉnh Quảng Bình sẽ có báo cáo lên Viện KSND Tối cao, đồng thời kiến nghị đến Tổng cục THADS để họ có chỉ đạo thực hiện.

Ông Hùng nói thêm: “Quyền của Viện kiểm sát là kiến nghị và kháng nghị. Pháp luật cũng yêu cầu các cơ quan, tổ chức phải thực hiện nghiêm chỉnh kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát. Nếu họ không đồng tình là việc của họ. Sau này, nếu như việc làm này của họ gây ra hậu quả, gây thiệt hại cho doanh nghiệp và cá nhân thì có thể xem xét trách nhiệm về hình sự”.

Vụ 'chống' kháng nghị của viện kiểm sát: 18 trang báo cáo của Chi cục THADS TP. Đồng Hới viết gì? ảnh 2

Tài sản thế chấp là khách sạn Green Star đang xây dựng dở dang tại đường Trương Pháp, TP. Đồng Hới

Như Tiền Phong đã thông tin, cuối tháng 2/2023, Ngân hàng MB có đơn yêu cầu Chi cục THADS đình chỉ thi hành án đối với bà Phạm Thị Ngọc Tú, liên quan đến khoản vay hơn 53 tỉ đồng mà bà Tú thế chấp bằng khách sạn Green Star. Lí do yêu cầu đình chỉ là bà Tú đã trả nợ hơn 43 tỉ đồng, số còn lại giữa Ngân hàng MB và bà Tú có thoả thuận miễn giảm, không còn hợp đồng vay mượn.

Tuy nhiên, phía Chi cục THADS TP. Đồng Hới không thực hiện theo yêu cầu của MB mà nại ra nhiều lí do để không thực hiện việc đình chỉ thi hành án, mà liên tục (4 lần) đưa tài sản là khách sạn Green Star ra đấu giá nhưng không thành.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Ngân hàng MB và bà Tú đã có đơn gửi Viện kiểm sát và Viện KSND tỉnh Quảng Bình ra quyết định Kháng nghị về việc không đình chỉ thi hành án, nhưng phía Chi cục THADS TP. Đồng Hới không tuân thủ mà cho rằng Viện KSND tỉnh Quảng Bình vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

MỚI - NÓNG
Dấu hiệu cảnh báo bệnh gout mà bạn không ngờ tới
Dấu hiệu cảnh báo bệnh gout mà bạn không ngờ tới
TPO - Sau một bữa ăn giàu đạm và uống nhiều rượu bia, nhận thấy hiện tượng sưng đỏ ở các khớp, đặc biệt là khớp ngón chân cái, bạn hãy mau chóng đến bệnh viện để được các bác sĩ kiểm tra, chẩn đoán xem có phải mình đã mắc bệnh gout hay không. Đó là lời khuyên của Th.S Phạm Quang Đạt (BV Nội tiết Trung ương).