Bắt Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Giang

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 3 đối tượng để tiếp tục mở rộng điều tra vụ vi phạm quy định về đấu thầu tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang. 

Ngày 2/7, Công an tỉnh Hà Giang thông tin quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với bị can Phùng Thị Hoa, SN 1959 - Phó Giám đốc Sở Tài chính; bị can Phạm Văn Khuông, SN 1959 - nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và bị can Nguyễn Thị Kim Tuyến, SN 1972 - Phó Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên - Giáo dục dân tộc thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang.

Các bị can bị bắt để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định, các bị can Phùng Thị Hoa, Phạm Văn Khuông, Nguyễn Thị Kim Tuyến đã thiếu trách nhiệm khi thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, dân tộc thiểu số, khó khăn giai đoạn 2016 - 2021, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền đặc biệt lớn.

Bắt Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Giang ảnh 1

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phùng Thị Hoa. Ảnh: CACC.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, tháng 1/2024, ông Nguyễn Thế Bình, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Kết quả điều tra bước đầu xác định, ông Nguyễn Thế Bình đã thực hiện cấp trang thiết bị không đúng nhu cầu cho các trường vào năm 2019, 2020 và tổ chức mua sắm trang thiết bị không đúng quy định. Các sai phạm này gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Bắt Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Giang ảnh 2

Bị can Phạm Văn Khuông và Nguyễn Thị Kim Tuyến. Ảnh: CACC.

Ngày 16/12/2023, bà Vũ Thị Thanh Huyền, cựu Trưởng phòng Kế hoạch tài chính và Vũ Thị Thu Hòa, nhân viên kế toán - là cấp dưới của ông Vũ Văn Sử cũng bị khởi tố cùng tội danh "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2017 đến năm 2020, trong quá trình tổ chức mua sắm tài sản cho các trường phổ thông dân tộc bán trú và các trường, điểm trường tiểu học trung học cơ sở công lập có học sinh bán trú tại các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, Vũ Thị Thanh Huyền và Vũ Thị Thu Hòa đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu.

Hành vi sai phạm của các đối tượng được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước với số tiền lớn.

MỚI - NÓNG