Vụ án chế tạo, mua bán hàng trăm vũ khí quân dụng: 17 bị cáo lĩnh hơn 82 năm tù

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau một tuần nghị án, chiều 18/8, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên án sơ thẩm tổng cộng 82 năm 6 tháng tù với 17 bị cáo về các tội mua bán, vận chuyển, tàng trữ, chế tạo trái phép vũ khí quân dụng.

Cụ thể, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Diệp (SN 1990, ngụ TP. Hồ Chí Minh) 9 năm tù về tội “Mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng”. Cộng với hình phạt 3 năm tù giam về tội tàng trữ hàng cấm do TAND TP. Hồ Chính Minh đã tuyên phạt Diệp vào tháng 7/2020 (bị cáo chưa thụ án do có con nhỏ), tổng hình phạt với Diệp là 12 năm tù giam.

Bị cáo Dương Minh Tuấn (SN 1992, ngụ TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) lĩnh 9 năm tù về tội “Mua bán, chế tạo trái phép vũ khí quân dụng”. Cùng với bản án 1 năm 6 tháng tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy” đã bị TAND TP. Rạch Giá tuyên phạt trước đó, tổng hình phạt mà Tuấn phải thụ án là 10 năm 6 tháng tù.

15 bị cáo còn lại là đồng phạm trong vụ án chế tạo, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng bị tuyên phạt các mức án từ 2 năm đến 7 năm 6 tháng tù giam.

Vụ án chế tạo, mua bán hàng trăm vũ khí quân dụng: 17 bị cáo lĩnh hơn 82 năm tù ảnh 1

Bị cáo Vũ Thị Diệp tại toà. Ảnh: Văn Vũ.

Theo cáo trạng, ngày 22/8/2022, Dương Minh Tuấn bị Công an Kiên Giang bắt giữ vì có hành vi tàng trữ ma túy đá tại một nhà nghỉ trên địa bàn TP. Rạch Giá. Khám xét chỗ ở của Tuấn, công an phát hiện thu giữ nhiều dụng cụ, thiết bị để chế tạo súng.

Tuấn khai nhận đã lên mạng xã hội học, nghiên cứu cách thức chế tạo súng bắn đạn thể thao, đạn cao su và đặt mua các loại súng cùng các linh kiện khác để chế tạo súng.

Khi chế tạo hoàn chỉnh súng, Tuấn đã trực tiếp rao bán trên mạng xã hội, tìm đến các mối quan hệ quen biết trước đây ở ngoài xã hội để bán lại cho nhiều đối tượng có nhu cầu sử dụng với giá từ 1 đến 7 triệu đồng/khẩu súng.

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra xác định Vũ Thị Diệp cùng nhiều bị cáo khác mua bán các loại súng trên mạng xã hội, trong đó có bán cho Tuấn.

Từ đầu năm 2022 đến cuối tháng 8/2022, thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh của các nhà xe, Vũ Thị Diệp đã bán khoảng 400 khẩu súng các loại, 1.300 viên đạn cao su, đạn thể thao, 1.300 bình khí CO2.

Qua khám xét kho hàng của Diệp tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, công an thu giữ 229 khẩu súng các loại, 6 viên đạn cùng nhiều tang vật khác, trong đó có 1 khẩu là vũ khí quân dụng, 14 khẩu súng là công cụ hỗ trợ.

MỚI - NÓNG