TPO - Thủ tướng nêu rõ, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi và thiết kế công cụ để tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực
TPO - Thanh tra Bộ Tài chính ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Nội dung thanh tra tập trung vào việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại các doanh nghiệp.
TPO - "Chúng ta đưa ra cơ chế đãi ngộ, đưa ra cơ chế đánh giá rất khắt khe, người ta rất vất vả nhưng tiền lương, tiền thưởng lại bảo cứ phải theo thang bậc thì không bao giờ có được người tài", tân Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng nói.
TP - Sau khi lắng nghe ý kiến doanh nghiệp và các bộ, ngành, Bộ Tài chính thay đổi nhiều quy định trong quản lý vốn đầu tư nhà nước như: Không quản lý doanh nghiệp (DN) cấp 2, giảm đầu mối DN phải xin ý kiến Thủ tướng khi bổ nhiệm lãnh đạo. Tuy nhiên, việc phân phối lợi nhuận của DN nhà nước ra sao khi Nhà nước không nắm giữ nhiều vốn tại doanh nghiệp là vấn đề còn tranh luận.
Chiều 9/4/2024, tại Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) phối hợp với Ủy ban Giám sát và Quản lý tài sản nhà nước Quốc vụ viện nước CHND Trung Hoa (SASAC) tổ chức Tọa đàm “Cải cách doanh nghiệp nhà nước và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc”. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Toạ đàm.
TPO - Danh mục dự án mới sẽ tổ chức kiểm tra các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền phê duyệt của cấp thành phố, gồm 30 dự án . Bên cạnh đó, nhóm 19 dự án vốn ngoài ngân sách cũng có trong kế hoạch kiểm tra lần này.
Sáng 5-2, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền chủ trì lễ trao quyết định về công tác cán bộ đối với Sở Tư pháp và Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước.
TPO - Chiều 28/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua và được thực hiện đến hết ngày 30/6/2025.
TPO - Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về nội dung kết luận thanh tra Công ty Cổ phần Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport) và kiến nghị của TTCP đối với việc chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để tiếp tục điều tra một số vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
TPO - Thanh tra TPHCM vừa có kết luận về thanh tra phòng, chống tham nhũng trong việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước Thành phố (HFIC) trong thời kỳ năm 2020 và 2021.
TPO - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa báo cáo Thủ tướng về việc giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2021. Qua kiểm tra, cơ quan quản lý phát hiện hàng trăm dự án có thất thoát, lãng phí; cùng với đó là các vi phạm quy định về thủ tục đầu tư, quản lý chất lượng.
TPO - Hà Nội thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội trên cơ sở hợp nhất 4 Ban quản lý dự án trước đó.
TPO - Trước những khó khăn của Tổng Cty Lắp máy (Lilama), Bộ Xây dựng đã có chỉ đạo người đại diện phần vốn Nhà nước tại Lilama thu hồi nợ đọng, tái cấu trúc toàn diện tổng công ty.
TPO - Với khoản nợ hơn nghìn tỷ đồng, một doanh nghiệp tiền thân vốn Nhà nước lâu đời nhất ở Bình Dương buộc phải tuyên bố phá sản. Trong khi đó, tài sản tại đơn vị này đã bị ngân hàng niêm phong siết nợ. Người lao động nghỉ việc chưa được trả trợ cấp với số tiền hàng tỷ đồng.
TP - Theo báo cáo Chính phủ gửi đến Quốc hội, tính đến thời điểm kết thúc năm tài chính 2018, có 855 doanh nghiệp có vốn Nhà nước, vốn đầu tư 1.533.001 tỷ đồng, tăng 6% so với thực hiện năm 2017.
TPO - Theo ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp các dự án thua lỗ, yếu kém ngành công thương về cơ bản đã mất 50% vốn rồi, số vốn còn lại, nếu không xử lý nhanh thì chỉ 1- 2 năm nữa "sẽ mất sạch".
TP - Chính phủ vừa công bố danh sách 93 doanh nghiệp lớn với vốn lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng sẽ phải thực hiện cổ phần hóa trong thời gian đến hết năm 2020. Các chuyên gia cho rằng, cùng với gỡ các “nút thắt” cổ phần hóa, cần có chế tài xử lý nghiêm người đứng đầu cố tình chậm thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn tại doanh nghiệp nhà nước.
TPO - Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài nguyên và Môi trường là ba cơ quan, đơn vị không báo cáo về thực hiện giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2018.
TP - Cuối tuần qua (23/11), Bộ Công thương và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tổ chức lễ chuyển giao quyền đại diện sở hữu vốn nhà nước tại Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) về SCIC.
TP - Tại hội thảo xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế diễn ra ở Hà Nội ngày 15/11, các chuyên gia kinh tế thẳng thắn chỉ ra thực trạng giám sát vốn nhà nước tại doanh nghiệp chưa hiệu quả, gây thất thoát lãng phí. Tư duy quản lý doanh nghiệp nhà nước (DNNN) hành chính và dựa trên quan hệ thân hữu.
TPO - Trong số 19 doanh nghiệp chuyển giao về Uỷ ban quản lý vốn nhà nước, SCIC là doanh nghiệp có chức năng đặc biệt, thực hiện đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại DN còn lại không thuộc diện bộ, ngành, địa phương làm đại diện chủ sở hữu.
TP - Ông Lê Đức Thọ, người chính thức giữ vị trí ‘ghế nóng” Chủ tịch HĐQT VietinBank sẽ làm người đại diện 40% phần vốn Nhà nước tại VietinBank kể từ ngày 2/11/2018.
TP - Thị trường thoái vốn Nhà nước 2018 đang khá đìu hiu. Bên cạnh lý do chứng khoán biến động mạnh, còn có phần khó khăn nội tại của doanh nghiệp và cả việc áp dụng một số quy định mới về cơ chế bán vốn nhà nước.
TP - Cuối tháng 7, họp đánh giá tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước (DNNN), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp (DN), phê bình TPHCM chưa cổ phần hóa được DNNN nào, trong khi theo kế hoạch, địa phương này phải cổ phần hóa 39 DNNN.
TP - Khi thành lập Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, một trong những vấn đề cần thiết là đổi mới cơ chế giám sát của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước. Các chuyên gia đã chỉ ra lỗ hổng trong giám sát vốn nhà nước từ trước tới nay, gây ra thua lỗ tại doanh nghiệp nhà nước.