Lại yêu cầu các bộ ngành, địa phương chuyển vốn về SCIC

Bộ Tài chính "dọa" chuyển Habeco và Sabeco về SCIC nếu Bộ Công Thương chậm trễ trong công tác thoái vốn nhà nước. Ảnh minh họa: IE.
Bộ Tài chính "dọa" chuyển Habeco và Sabeco về SCIC nếu Bộ Công Thương chậm trễ trong công tác thoái vốn nhà nước. Ảnh minh họa: IE.
TPO - Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị các bộ ngành, địa phương chỉ đạo các cơ quan liên quan chuyển quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp về Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).
Theo đó, các bộ ngành, địa phương cần chỉ đạo các cơ quan có liên quan và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc diện chuyển giao vốn nhà nước về SCIC, khẩn trương rà soát, xử lý các tồn tại, thực hiện quyêt toán vốn tại thời điểm chuyển thành công ty cổ phần.

Đồng thời, các đơn vị phối hợp với SCIC hoàn thiện hồ sơ và thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp về SCIC theo quy định.

Bộ Tài chính sẽ thành lập Đoàn công tác giám sát và đôn đốc công tác chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC tại một số bộ ngành, địa phương.

Trước đó, tại họp báo chuyên đề ngày 27/9, ông Đặng Quyết Tiến, Phó Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính, nay là Cục trưởng) cho biết, nếu Bộ Công Thương chậm công bố cáo bạch về việc thoái vốn nhà nước tại Sabeco hoặc Habeco, thì Bộ Tài chính sẽ trình Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn tại hai doanh nghiệp này sang SCIC để đảm bảo việc thoái vốn nhà nước

Việc chuyển giao này, theo ông Tiến, nhằm đảm bảo tiến độ thoái vốn nhà nước tại Sabeco và Habeco nhanh hơn, bởi SCIC có kinh nghiệm thoái vốn nhà nước số lượng lớn.


MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.