Viết tiếp những trang mới cho truyền thống hữu nghị tốt đẹp Việt Nam - Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 13/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân Ngô Thị Mận, cùng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân - Giáo sư Bành Lệ Viên, đã gặp nhân sĩ hữu nghị, thế hệ trẻ Việt Nam - Trung Quốc.
Viết tiếp những trang mới cho truyền thống hữu nghị tốt đẹp Việt Nam - Trung Quốc ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân gặp gỡ nhân sĩ hữu nghị và thế hệ trẻ Việt Nam - Trung Quốc. (Ảnh: Trọng Tài)

Cùng dự có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc; cùng các nhân sĩ hữu nghị, thế hệ trẻ Việt Nam - Trung Quốc.

Trong chương trình, nữ sinh Lê Nguyệt Quỳnh vinh dự và tự hào được tham dự và đại diện thế hệ trẻ Việt Nam phát biểu cảm tưởng, suy nghĩ của mình nhân dịp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân gặp gỡ nhân sĩ hữu nghịthế hệ trẻ hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Viết tiếp những trang mới cho truyền thống hữu nghị tốt đẹp Việt Nam - Trung Quốc ảnh 2

Nữ sinh Lê Nguyệt Quỳnh đại diện thế hệ trẻ Việt Nam phát biểu trong chương trình. (Ảnh: Trọng Tài)

Báo Tiền Phong trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu cảm tưởng của đại diện thế hệ trẻ Việt Nam tại cuộc gặp đặc biệt này:

Việt Nam và Trung Quốc “núi sông liền một dải” là tiền đề để gắn kết tự nhiên tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước chúng ta. Tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí, vừa là anh em” do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các nhà lãnh đạo tiền bối hai nước đích thân gây dựng và dày công vun đắp là tài sản chung quý báu của nhân dân hai nước, mà thế hệ trẻ chúng cháu vinh dự được thừa hưởng và tiếp nối.

Càng tự hào hơn nữa, thế hệ trẻ hai nước Việt Nam - Trung Quốc luôn nhận được những sự quan tâm, tạo điều kiện hết sức đặc biệt của các đồng chí lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước để thanh niên hai nước phát triển toàn diện, gánh vác sứ mệnh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã nhiều lần tham dự các cuộc Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên hai nước, và ngày hôm nay, hai bác Tổng Bí thư lại tiếp tục dành thời gian để gặp mặt, lắng nghe những tâm tư, ý kiến phát biểu của thế hệ trẻ chúng cháu.

Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng phát biểu tại Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt – Trung năm 2015 tại Việt Nam, “Thanh niên hai nước là những người viết tiếp những trang mới cho truyền thống hữu nghị tốt đẹp của nhân dân hai nước” và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình từng nhấn mạnh “Quan hệ giữa các quốc gia là ở sự thân tình của người dân, mà sự thân tình của người dân là từ thế hệ trẻ”. Chúng cháu nhận thức sâu sắc về giá trị quan hệ hai nước, vai trò, sứ mệnh và trách nhiệm của mình, của thế hệ mình, bằng tình cảm hữu nghị chân thành và lòng tin sâu sắc, cùng tiếp tục phát huy mối quan hệ láng giềng hữu nghị Việt - Trung, cùng nhau gìn giữ và lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác.

***

Nhà giáo dục lỗi lạc Mạnh Tử có câu “Nhân chi tương thức, quý tại tương tri; Nhân chi tương tri, quý tại tri tâm” (nghĩa là Trong giao lưu giữa người và người, điều quý nhất đó là hiểu biết lẫn nhau, và điều quý nhất trong việc hiểu biết lẫn nhau đó là hiểu lòng nhau).

Cháu cũng như những bạn trẻ có cơ hội gắn bó, học tập ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc cảm thấy vô cùng may mắn khi được tiếp thu đồng thời cả hai nền giáo dục, văn hóa của hai nước láng giềng gần gũi, văn hóa tương thông. Bởi vậy, chúng cháu cùng các bạn Trung Quốc có nhiều cơ hội “tương thức”, được giáo dục đầy đủ để “tương tri” và luôn mang theo sự chân thành của mình để có thể “tri tâm”. Cháu luôn tâm niệm rằng, những gì được xây dựng trên cơ sở của sự chân thành, thì sẽ mãi bền vững. Chúng cháu đã, đang và sẽ luôn cố gắng để không phụ lòng các bậc cha anh đi trước.

Chúng cháu xin nguyện một lòng không ngừng học tập, rèn luyện, lao động, sáng tạo để hiện thực hoá khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội; không ngừng vun đắp và phát huy tình đồng chí, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước, tăng cường hiểu biết, giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực, cùng nắm chặt tay nhau hướng đến tương lai tươi sáng.

Cuối cùng, cháu xin trân trọng kính gửi tới các bác lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý lời kính chúc sức khoẻ, hạnh phúc, thành công.

Chúc tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân và thanh niên hai nước Việt Nam - Trung Quốc mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững!

Viết tiếp những trang mới cho truyền thống hữu nghị tốt đẹp Việt Nam - Trung Quốc ảnh 3
MỚI - NÓNG