Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

TPO - Chiều nay (12/12), bà Ngô Thị Mận - Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, và bà Bành Lệ Viên – Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, có chuyến thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.
Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam ảnh 1

Hai Phu nhân gặp nhau tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. (Ảnh: Đoàn Bắc)

Hoạt động diễn ra nhân dịp Phu nhân Bành Lệ Viên cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, từ ngày 12-13/12.

Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam ảnh 2

Hoạt động diễn ra nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam. (Ảnh: Đoàn Bắc)

Tại bảo tàng, hai Phu nhân tham quan phòng trưng bày và nghe giới thiệu về các tài liệu, hiện vật tại bảo tàng nhằm tôn vinh nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam, đồng thời phản ánh sự phát triển và thay đổi về vai trò, vị thế và đời sống của người phụ nữ trong xã hội qua thời gian.

Giáo sư Bành Lệ Viên chân thành cảm ơn Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận cùng thăm bảo tàng, qua đó giúp bà hiểu hơn về sự cần cù, dũng cảm của người phụ nữ Việt Nam.

Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam ảnh 3

Hai Phu nhân tham quan phòng trưng bày và nghe giới thiệu về các tài liệu, hiện vật tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. (Ảnh: Đoàn Bắc)

Tại đây, hai Phu nhân cũng có cuộc gặp gỡ, giao lưu với những gương điển hình về giáo dục và các trẻ em gái trong mục tiêu thúc đẩy giáo dục. Lắng nghe những chia sẻ, Giáo sư Bành Lệ Viên bày tỏ ấn tượng trước những tấm gương phụ nữ Việt Nam và đánh giá cao vai trò của giáo dục trong thay đổi số phận của nhiều phụ nữ và trẻ em gái có hoàn cảnh khó khăn.

Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam ảnh 4

Hai Phu nhân cũng có cuộc gặp gỡ, giao lưu với các gương điển hình về giáo dục và các trẻ em gái trong mục tiêu thúc đẩy giáo dục. (Ảnh: Đoàn Bắc)

Trong không khí gần gũi và chân tình, hai Phu nhân cùng thưởng trà, xem trình diễn áo dài và biểu diễn nhạc cụ dân tộc Việt Nam. Chuyến thăm của các Phu nhân đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc và là nguồn động viên quý báu, tăng cường tình hữu nghị và sự kết nối, giao lưu giữa phụ nữ và nhân dân hai nước.

Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam ảnh 5

Hai Phu nhân cũng có cuộc gặp gỡ, giao lưu với các gương điển hình về giáo dục và các trẻ em gái trong mục tiêu thúc đẩy giáo dục. (Ảnh: Đoàn Bắc)

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam có sứ mệnh nâng cao kiến thức và hiểu biết cho công chúng về lịch sử, di sản văn hóa của phụ nữ Việt Nam trong cuộc sống từ quá khứ đến hiện đại; phát triển bảo tàng thành một trung tâm bảo tồn, trao đổi văn hóa góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam ảnh 6

Hai Phu nhân thưởng trà, xem trình diễn áo dài. (Ảnh: Đoàn Bắc)

Được thành lập năm 1987, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, là nơi lưu giữ các bộ sưu tập với hơn 40.000 tài liệu hiện vật liên quan đến phụ nữ Việt Nam.

Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam ảnh 7

Sứ mệnh của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam là nâng cao kiến thức và hiểu biết cho công chúng về lịch sử, di sản văn hóa của phụ nữ Việt Nam trong cuộc sống từ quá khứ đến hiện đại; phát triển bảo tàng thành một trung tâm bảo tồn, trao đổi văn hóa góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam ảnh 8

Hai Phu nhân chụp ảnh chung tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. (Ảnh: Đoàn Bắc)

Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam ảnh 9
Ảnh: Đoàn Bắc

Bà Bành Lệ Viên, sinh năm 1962, là Thiếu tướng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, Giám đốc Học viện Nghệ thuật Quân đội.

Bà Bành Lệ Viên, mang học hàm Giáo sư, từng là Ủy viên Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc các khóa VIII, IX, X và XI; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên toàn quốc Trung Quốc khóa X; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Trung Quốc khóa IX; Phó Chủ tịch Hiệp hội Âm nhạc Trung Quốc; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ toàn quốc Trung Quốc khóa IX.

Bà cũng từng là Giáo sư thỉnh giảng tại Học viện Âm nhạc Trung ương Trung Quốc, Giáo sư kiêm nhiệm tại Đại học Bắc Kinh và Đại học Sư phạm Thượng Hải.

Bà là ca sỹ giọng nữ cao nổi tiếng của Trung Quốc, là đại diện tiêu biểu và là Thạc sĩ đầu tiên của dòng thanh nhạc dân gian đương đại Trung Quốc. Giáo sư Bành Lệ Viên là Đại sứ thiện chí của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về phòng chống bệnh lao và HIV-AIDS, Đại sứ đặc biệt của UNESCO về giáo dục phụ nữ và trẻ em gái.

Tin liên quan