Việt-Nga thúc đẩy hợp tác điện hạt nhân

Việt-Nga thúc đẩy hợp tác điện hạt nhân
TP - Ngày 3/2 tại Hà Nội, Bộ KH&CN Việt Nam và Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga (Rosatom) họp về tăng cường hợp tác Việt - Nga trong phát triển điện hạt nhân, ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác thông tin tuyên truyền năng lượng hạt nhân giai đoạn 2015-2020. 

Theo đó, hai bên sẽ phối hợp xây dựng kế hoạch thông tin, truyền thông nhằm nâng cao hiểu biết của công chúng về công nghiệp hạt nhân và công nghệ bức xạ; tổ chức các chuyến thăm và làm việc từ hai phía, đồng thời cử đại diện tham gia hoạt động truyền thông của mỗi bên; hợp tác xuất bản tài liệu phù hợp về công nghiệp điện hạt nhân, như ra báo hoặc chương trình truyền hình về điện hạt nhân; tổ chức đào tạo cho đại diện các cơ quan thông tấn báo chí… Các hoạt động truyền thông về công nghiệp hạt nhân tại Việt Nam sẽ do Bộ KH&CN và Rosatom lập kế hoạch và xúc tiến. 

 

Trong cuộc họp báo sau lễ ký kết, ông Vyacheslav Pershukov, Phó Tổng Giám đốc Rosatom, cho biết, phía Nga giới thiệu 2 công nghệ cho Việt Nam; ý kiến chung của phía Việt Nam là nghiêng về công nghệ AES 2006. Ông Pershukov thông báo, Rosatom đang thực hiện 26 nhà máy điện hạt nhân trên toàn thế giới bằng thế hệ 3+, trong đó có tính đến mọi trường hợp xấu từng xảy ra từ trước đến nay, kể cả sự cố ở Fukushima (Nhật Bản). “Mọi dự án điện hạt nhân đều phải đảm bảo các yêu cầu mới nhất của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, các khuyến cáo, kinh nghiệm của thế giới”, ông Pershukov nói.

Trả lời câu hỏi về mức tín dụng mà phía Nga dành cho dự án điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam, ông Pershukov cho biết, hiệp định giữa hai chính phủ chỉ đưa ra khung tối đa, trên thực tế, hai bên phải nghiên cứu để tính toán cụ thể, chắc chắn phía Nga dành cho Việt Nam điều kiện tín dụng rất ưu đãi. Trước ý kiến cho rằng chi phí cho dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 có thể lên tới hơn 10 tỷ USD, lãnh đạo Rosatom nói con số cuối cùng chỉ có thể được đánh giá chính xác sau khi thiết kế. Con số cuối cùng phụ thuộc yếu tố địa vật lý, tỷ giá hối đoái. Lãnh đạo Rosatom cũng cho biết, 340 người Việt Nam đang được đào tạo miễn phí về điện hạt nhân tại Nga.

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG