Việt Nam đã khống chế được dịch cúm gia cầm

Việt Nam đã khống chế được dịch cúm gia cầm
TPO - Ông Hoàng Văn Năm - Phó cục trưởng Cục Thú y - cho biết: Hôm nay, 9/1, là ngày thứ 22 liên tiếp không có ổ dịch mới nào phát sinh tại tại tất cả các tỉnh, thành trên toàn quốc.
Việt Nam đã khống chế được dịch cúm gia cầm ảnh 1
Gia cầm sạch được bày bán tại một số siêu thị

"Với thời hạn này Việt Nam đủ điều kiện tuyên bố đã khống chế được đại dịch cúm gia cầm trên toàn quốc" - Ông Năm khẳng định.

Ông Năm cũng cho biết theo số liệu mới nhất của Cục Thú y, tính đến hết ngày hôm qua tại tất cả các xã của 2 tỉnh Hà Giang và Cao Bằng, 2 tỉnh cuối cùng trên cả nước vẫn chưa tuyên bố hết dịch, không có thêm trường hợp nhiễm dịch nào phát dịch.

Tuy nhiên, ông Năm cũng cảnh báo dù không phát hiện trường hợp nhiễm dịch nguy cơ dịch tái phát có thể xảy ra trong quãng thời gian từ 1 - 2 tuần trước và sau Tết Nguyên đán.

Nguy cơ này có thể do một số nguyên nhân: Thời tiết lạnh kéo dài, mầm bệnh còn tồn tại ở môi trường bên ngoài, trên các đàn thủy cầm chưa phát bệnh. Bên cạnh đó việc các đàn chim hoang ở những vùng, miền mới có dịch di cư sang nơi khác cũng là yếu tố góp phần tăng nguy cơ phát dịch.

“Hiện ở một số địa phương đã xuất hiện tâm lý chủ qua ở các hộ chăn nuôi và giết mổ gia cầm trong khi Việt Nam đang ở thời điểm bước vào cửa ngõ của đợt dịch mới.

Chính vì vậy các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm cần phải được tăng cường và thực hiện liên tục. Nếu chúng ta không làm tốt công tác phòng, chống thì khả năng dịch bùng phát hòan toàn có thể xảy ra” - Ông Năm nhấn mạnh.

Đến nay mới có 9 tỉnh gồm: Hưng Yên, Hải Dương, Phú Thọ, Thái Bình, Bắc Giang, Thanh Hoá, Ninh Bình, Bắc Ninh, Hoà Bình công bố hết dịch cúm gia cầm.

Trước nguy cơ bùng phát của dịch cúm gia cầm, ngày 3/1, Thủ tướng Phan Văn Khải đã ký quyết định trích từ nguồn dự phòng ngân sách TW năm 2005 số tiền 158,534 tỷ đồng bổ sung cho 59 tỉnh, TP để thực hiện kế hoạch hành động khẩn cấp phòng, chống dịch cúm gia cầm.

Theo quyết định này, Bộ NN&PTNT được cấp 50,084 tỷ đồng, 59 tỉnh, thành phố trực thuộc TW được cấp tổng cộng 108,450 tỷ đồng. 

Đề phòng dịch bùng phát trở lại

Cục Thú y cũng khuyến cáo để đề phòng nguy cơ dịch có thể bùng phát trở lại, người chăn nuôi vẫn cần phải tiếp tục thực hiện các biện pháp an tòan để bảo vệ đàn gia cầm.

Người buôn bán, giết mổ gia cầm phải tuân thủ các quy định về kiểm dịch, vận chuyển và chỉ được vận chuyển gia cầm ở những vùng không có dịch dưới sự kiểm soát của cơ quan thú y.

Đối với người tiêu dùng khi mua gia cầm cũng cần lưu ý chỉ mua gà có nguồn gốc rõ ràng và có dấu kiểm dịch của thú y. Trong trường hợp người dân giết mổ gia cầm tại gia đình thì tối thiểu cần phải sử dụng găng tay và khẩu trang trong quá trình giết mổ, chế biến. 

MỚI - NÓNG