Video: Tàu Hải quân tiếp nhận 80 ngư dân tàu chìm đưa về đất liền

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tàu 467 Bộ Tư lệnh Hải quân đã tiếp nhận 78 ngư dân cùng 2 thi thể là nạn nhân chìm tàu và đưa các ngư dân vào bờ.
Tàu 467 Hải quân tiếp nhận 78 ngư dân và 2 thi thể của hai tàu bị chìm, chăm sóc y tế và đưa về bờ.

Ngày 19/10, thông tin từ Sở chỉ huy tiền phương đóng tại Tam Giang, huyện Núi Thành cho biết: Lúc 0 giờ 45 phút ngày 19 tháng 10, tàu KN 467 đã tiếp nhận 43 ngư dân và 2 thi thể nạn nhân, trong đó, 40 ngư dân và 2 thi thể của tàu QNa-90129 TS bị chìm.

Đến 1 giờ cùng ngày, tàu tiếp tục di chuyển đến vị trí tàu QNa-91782 TS do ông Trần Văn Kỵ làm thuyền trưởng để tiếp nhận 38 thuyền viên tàu QNa-90927 TS bị chìm. Lúc 10h tàu KN 467 di chuyển về đất liền.

Dự kiến trưa ngày mai 20/10 tàu sẽ cập cảng Chi đội Kiểm ngư số 3/ Vùng 3 Hải quân tại Tam Giang, huyện Núi Thành.

Hiện, 3 tàu của Bộ Quốc phòng và 7 tàu cá của ngư dân vẫn tiếp tục tìm kiếm ngư dân mất tích còn lại.

MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.