Vì sao Nhật Bản nói không với tên lửa chống hạm tối tân của Mỹ?

0:00 / 0:00
0:00
Tên lửa chống hạm tầm xa (LRAM) - Lockheed Martin
Tên lửa chống hạm tầm xa (LRAM) - Lockheed Martin
TPO - Hãng thông tấn Kyodo đưa tin Nhật Bản đã từ bỏ kế hoạch mua tên lửa chống hạm do Mỹ sản xuất để trang bị cho máy bay chiến đấu F-15 do giá cả tăng vọt.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã thông báo cho đảng Dân chủ Tự do cầm quyền về quyết định này.

Ban đầu, hai nước đã thống nhất mức giá 98 tỷ yên (894 triệu USD) để nâng cấp tiêm kích F-15 với tên lửa chống hạm tầm xa (LRASM), nhưng sau đó giá cả đã lên tới 218 tỷ yên (hơn 1,9 tỷ USD) do thiếu các thành phần điện và việc cần thiết phải cập nhật phần mềm, theo hãng thông tấn Nhật.

Kyodo cho biết, các tên lửa LRASM có tầm bắn 900 km được Nhật Bản coi là khí tài quan trọng trong bối cảnh quân đội của Trung Quốc ngày càng bành trướng sức mạnh.

Trước đó, Mỹ đã phê duyệt hai thương vụ bán vũ khí liên quan đến tên lửa cho Nhật Bản với tổng trị giá 195 triệu USD, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA) thông báo.

DSCA cho biết trong một thông cáo báo chí: “Bộ Ngoại giao đã quyết định phê duyệt việc bán thiết bị quân sự cho Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ tàu khu trục AEGIS và các thiết bị liên quan với chi phí ước tính là 134 triệu đô la”.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã phê duyệt việc có thể bán cho Nhật Bản tên lửa chiến thuật RAM Block 2 và các thiết bị liên quan với chi phí ước tính là 61,5 triệu USD, DSCA cho biết. Cơ quan này đã cung cấp chứng nhận bắt buộc thông báo cho Quốc hội Mỹ về khả năng bán vũ khí này.

“Chính phủ Nhật Bản đã yêu cầu mua 44 tên lửa Phòng không RAM Block 2, RIM-116C, ”DSCA cho biết. Tổng chi phí thương vụ ước tính là 61,5 triệu USD.

MỚI - NÓNG