Vì sao nam giáo viên vượt tường túm cổ đánh 2 vợ chồng 70 tuổi

Ông Đằng bị đánh bầm tím mắt trái khi vào can nam giáo viên đánh vợ mình. Ảnh: MT
Ông Đằng bị đánh bầm tím mắt trái khi vào can nam giáo viên đánh vợ mình. Ảnh: MT
Đi dự sinh nhật về, đến trước cổng nhà hai cụ già thì nam giáo viên bị ngã do vấp phải đống cát sỏi. Tức tối, nam giáo viên leo tường vào đôi co và đánh chủ nhà.

Sáng 4/4, trường THCS xã Quảng Tiến (Quảng Trạch, Quảng Bình) tổ chức họp, nghe tường trình của thầy Phạm Đức Việt (36 tuổi, trú xã Quảng Phương) về việc hành hung vợ chồng già trên 70 tuổi 3 hôm trước.

Thầy Nguyễn Hữu Lợi, Hiệu trưởng trường THCS Quảng Tiến, thông tin tối hôm đó, thầy Việt đi dự tiệc sinh nhật về đến gần nhà thì bị ngã xe máy do vấp phải đống cát sạn trước cổng nhà vợ chồng ông Tưởng Xuân Đằng (77 tuổi) và bà Trần Thị Lan (73 tuổi, cùng trú xã Quảng Phương).

Từ ngoài cổng, thầy Việt gọi vào trong để hỏi sự việc thì bà Lan nói không tiếp vì thầy uống rượu. Thầy Việt đã leo tường vào đôi co, túm cổ bà Lan đánh. Ông Đằng chạy lại can cũng bị đánh vào mắt.

"Thầy Việt sau đó hoảng sợ bỏ về nhà, còn vợ chồng cụ già được bố mẹ thầy Việt đưa đi trạm xá xã", thầy Lợi kể về tường trình của nam giáo viên mỹ thuật. 

Sáng hôm sau, thầy Việt đến xin lỗi nhưng chưa được chấp nhận, ông bà Đằng - Lan phải nhập viện chăm sóc.

Thầy Lợi cho biết chưa đình chỉ công tác giáo viên Việt do đặc thù dạy mỹ thuật chỉ có một người. "Chúng tôi báo cáo lên Phòng Giáo dục, chờ hướng xử lý", thầy Lợi nói.

Vì sao nam giáo viên vượt tường túm cổ đánh 2 vợ chồng 70 tuổi ảnh 1

Nam giáo viên thừa nhận với nhà chức trách có uống rượu nên bộc phát gây ra sự việc. Ảnh: MT

Sau 3 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình, sức khoẻ vợ chồng ông Tưởng Xuân Đằng và bà Trần Thị Lan tạm bình phục. Các bác sĩ cho biết ông Đằng nhập viện với mắt trái sưng nề, xuất huyết hốc mắt và đau lưng. Bà Trần Thị Lan có nhiều vết thương vùng cổ bên phải do bị bóp mạnh.

Trưởng công an xã Quảng Phương, ông Lê Hồng Việt cho hay, khi làm việc với nhà chức trách, nam giáo viên thừa nhận “có uống rượu nên bộc phát gây ra sự việc. Trước đó, những người này chưa có mâu thuẫn”.

“Xã chờ vợ chồng bà Lan bình phục sẽ hoàn chỉnh hồ sơ, nếu vượt thẩm quyền sẽ gửi lên cấp huyện xử lý”, ông Việt thông tin.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".