Vì Ronaldo, tuyển thủ Uzbekistan bị đuổi khỏi Al Nassr

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Jaloliddin Masharipov, cầu thủ chạy cánh từng sở hữu áo số 7 của Al Nassr, giờ chuyển hẳn sang mặc áo số 77 và số 7 sẽ dành cho Ronaldo. Nhưng ngay cả có như thế thì tiền vệ này vẫn không thể đẩy lui nguy cơ bị đuổi khỏi Al Nassr để dành chỗ cho tân binh Bồ Đào Nha.
Vì Ronaldo, tuyển thủ Uzbekistan bị đuổi khỏi Al Nassr ảnh 1

Jaloliddin Masharipov được Al Nassr đưa về từ năm 2021. Thời điểm đó, anh khoác lên lưng chiếc áo số 7 cùng kỳ vọng lớn lao. Thế nhưng anh không có nhiều đóng góp cho Al Nassr. Đó là lý do cầu thủ này bị rao bán ở mùa hè vừa qua. Đến mùa này, anh đã không còn được đeo áo số 7 nữa mà phải lấy số 77.

Ban đầu, có thông tin cho rằng việc Jaloliddin Masharipov không được lấy lại áo số 7 vì kế hoạch đường dài của Al Nassr là dành chỗ cho Ronaldo. Nhưng chủ tịch của CLB, ông Musalli Al Muammar đã phủ nhận.

Trên SSC Sports, ông khẳng định việc Jaloliddin Masharipov thay đổi số áo “chỉ là hệ quả của vụ chuyển nhượng thất bại sang Al Ahly (Ai Cập) vào mùa hè năm ngoái”.

“Ban đầu, mọi thứ đã được chốt nhưng ở thời điểm cuối, Masharipov bất ngờ xin ở lại. Nhưng chiếc áo số 7 của anh ấy đã được dành cho một cầu thủ khác. Masharipov sử dụng một số mới. Anh ấy vui vẻ lấy áo số 77”, người đứng đầu Al Nassr nói thêm.

Vì Ronaldo, tuyển thủ Uzbekistan bị đuổi khỏi Al Nassr ảnh 2

Jaloliddin Masharipov từng mang áo số 7 tại Al Nassr

Tuy nhiên, theo tờ Sport Sport, lời giải thích của ông Al Muammar vẫn không thể đảm bảo tương lai của Masharipov bởi lúc này, tiền vệ tuyển Uzbekistan đang bị rao bán. Theo luật của giải VĐQG Saudi Arabia, bất cứ CLB nào cũng chỉ được sử dụng tối đa 7 cầu thủ nước ngoài trong một trận đấu, mà danh sách "lính đánh thuê" của Al Nassr đã tăng lên con số 9 sau khi đón về Ronaldo.

So về đóng góp, Masharipov khó có thể bằng những cầu thủ nước ngoài khác như Vincent Aboubakar, Pity Martínez, Ghislain Konan, Talisca... Vị trí của thủ môn Ospina hay Ronaldo tại Al Nassr cũng là bất di bất dịch tại Al Nassr.

Do vậy, Masharipov sẽ phải tìm một đội bóng mới để có cơ hội ra sân nhiều hơn. Từ đầu mùa, đội nhà đã đấu 11 trận nhưng cầu thủ này mới 1 lần ra sân. Những lần khác anh cũng không có trong danh sách đăng ký thi đấu.

Masharipov là tuyển thủ Uzbekistan. Anh có nhiều đóng góp quan trọng với 10 bàn sau 45 lần khoác áo ĐTQG, mới nhất là bàn thắng vào lưới ĐT Thái Lan tại vòng loại Asian Cup.

MỚI - NÓNG