Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại Bình Chánh có thể có sự tiếp tay của cán bộ

TPO - Tình trạng vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại huyện Bình Chánh (TPHCM) giống như vòi bạch tuộc, có thể có sự tiếp tay của cán bộ.

Ngày 17/5, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cùng lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM và các sở ban ngành đã trực tiếp đi thị sát khu vực xây nhà không phép ở xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh, TPHCM).

Đoàn đi khảo sát một số nhà ở của người dân xây dựng không phép trên đất nông nghiệp tại ấp 4 xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, sau đó làm việc với Huyện ủy, UBND huyện Bình Chánh để nghe giải thích nguyên nhân, các vấn đề khó khăn và giải pháp của địa phương nhằm ngăn chặn tình trạng xây dựng không phép, trái phép.

Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại Bình Chánh có thể có sự tiếp tay của cán bộ ảnh 1 Đại diện xã Vĩnh Lộc A báo cáo.

Đại diện lãnh đạo xã Vĩnh Lộc A cho biết, tính từ đầu tháng 1/2020 đến tháng 5/2020, địa phương ghi nhận có 24 vụ xây dựng không phép, sai phép. Ngoài ra còn phát hiện và ngăn chặn 157 trường hợp xây dựng không phép, vận động người dân tháo dỡ ngay từ đầu được 18 trường hợp.

Xã Vĩnh Lộc A có diện tích đất tự nhiên gần 2.000 héc-ta. Trong đó đất nông nghiệp chiếm gần 1.400 héc-ta, diện tích đất phi nông nghiệp chỉ 600 héc-ta. Dân số của xã hiện có 125.000 người, chủ yếu là dân nhập cư nên nhu cầu nhà ở rất lớn, trong khi dự án nhà ở, khu dân cư không đáp ứng đủ nhu cầu.

Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại Bình Chánh có thể có sự tiếp tay của cán bộ ảnh 2 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang yêu cầu xử lý 38 đầu nậu. 

Theo thống kê huyện Bình Chánh, hiện nay tại huyện Bình Chánh có 38 người làm môi giới nhà đất, cũng là những người chuyên môi giới cho người dân mua nhà xây không phép. Huyện cũng đã tổng hợp và chuyển cơ quan điều tra 36 trường hợp có dấu hiệu phân lô, bán nền trên địa bàn. Đồng thời huyện Bình Chánh cũng đã kỷ luật đối với 14 đảng viên liên quan đến công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn.

Trong khi đó ông Trần Phú Lữ, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh cho biết, hiện nay chỉ xử lý được người xây dựng vi phạm, không xử lý được chủ đất. Hiện địa phương đã có báo cáo lên Sở Xây dựng việc đang rà soát các công trình vi phạm qua các thời kỳ mà chưa được lập hồ sơ xử lý. Cái khó hiện nay là các công trình làm trước đây còn rất lớn, tới hơn 4.000 công trình.

Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại Bình Chánh có thể có sự tiếp tay của cán bộ ảnh 3  Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo phải xử lý tận gốc tình trạng vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. 

Theo Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh, tình trạng vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại địa phương giống như vòi bạch tuộc, có thể có sự tiếp tay của cán bộ. Tuy nhiên hiện chỉ mới xử lý được phần nổi của tảng băng chìm, chỉ mới chặt đứt những vòi bạch tuộc nhỏ, chưa chặt đứt vòi bạch tuộc lớn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang yêu cầu trước mắt xử lý 38 đầu nậu đất đai trên địa bàn xã Vĩnh Lộc A, phải xử lý nhanh và đầy đủ cơ sở pháp lý, có như vậy mới ngăn được tình trạng phân lô, rao bán đất nền.

Trước tình trạng xây dựng không phép, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp đã tồn tại khá lâu ở huyện Bình Chánh, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo phải xử lý tận gốc vấn đề này, trong đó có những người có đất phân lô bán, bởi những người này đã vi phạm pháp luật về sử dụng đất. Bên cạnh đó, cần xử lý nghiêm đầu nậu, cò đất, nhà thầu xây dựng. Đặc biệt là những người bảo kê cho xây dựng không phép.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.