Vào chung kết EURO 2020, Italia thiết lập hàng loạt kỷ lục

0:00 / 0:00
0:00
Tuyển Italy cách chức vô địch EURO 2020 một trận thắng.
Tuyển Italy cách chức vô địch EURO 2020 một trận thắng.
TPO - Đội tuyển Italia thiết lập nhiều cột mốc đáng nhớ sau khi đánh bại Tây Ban Nha 4-2 ở loạt đá luân lưu để vào chung kết EURO 2020.

Rạng sáng 7/7 (giờ Việt Nam), Italia đã đánh bại Tây Ban Nha 4-2 ở loạt sút luân lưu để giành vé vào chung kết EURO 2020. Đây là lần đầu tiên sau 9 năm, Sắc thiên thanh mới giành quyền chơi trận tranh ngôi vương giải đấu này, kể từ năm 2012. Quan trọng hơn, họ đang hướng tới chức vô địch giải đấu này lần thứ 2 trong lịch sử. Trước đó, Azzurri chỉ có một lần đăng quang vào năm 1968.

Với kết quả này, Italy thiết lập cột mốc đáng nhớ với 10 lần vào chung kết tại hai giải đấu lớn là EURO và World Cup, chỉ kém Đức (14 lần). Trong số này, tuyển Italy vô địch 4 lần trong 6 lần vào chung kết World Cup các năm 1934, 1938, 1970, 1982, 1994 và 2006. Còn tại EURO, họ chỉ có 1 lần đăng quang duy nhất vào năm 1968, trong 3 lần vào chung kết.

Tuyển Italia cũng trở thành đội bóng thứ 2 trong lịch sử EURO có đến 5 cầu thủ khác nhau ghi từ 2 bàn trở lên gồm Federico Chiesa, Manuel Locatelli, Ciro Immobile, Pessina và Lorenzo Insigne. Trước đó, tuyển Pháp đã làm được điều này tại EURO 2000.

Đánh bại Tây Ban Nha giúp Italy đi vào lịch sử với tư cách là đội bóng đầu tiên có thể hạ gục "Bò tót" ở trận bán kết một giải đấu lớn. Trong lịch sử, La Furia Roja đã có 5 lần lọt vào vòng đấu này và họ đều giành chiến thắng.

Hiện tại, Italia đã nâng chuỗi trận toàn thắng liên tiếp của mình lên con số 14, trong chuỗi 33 trận bất bại liên tiếp. Nếu thắng Anh hoặc Đan Mạch ở chung kết, đoàn quân của HLV Mancini sẽ tiếp tục tạo nên những kỷ lục đáng nhớ.

MỚI - NÓNG