Thomas Delaney: Ngôi sao mù màu đưa Đan Mạch vào bán kết

0:00 / 0:00
0:00
Delaney ghi bàn cho đội tuyển Đan Mạch.
Delaney ghi bàn cho đội tuyển Đan Mạch.
TPO - Thomas Delaney góp công đưa Đan Mạch vào top 4 đội mạnh nhất châu Âu, bất chấp căn bệnh mù màu khiến anh không thể phân biệt một số màu sắc.

Thomas Delaney được đánh giá là một trong những cầu thủ chơi hay nhất đội hình Đan Mạch. Tiền vệ 29 tuổi góp công không nhỏ khi cùng Đan Mạch lọt vào bán kết EURO 2020. Anh là người mở tỷ số đánh bại CH Séc trong trận tứ kết với cú đánh đầu đầy cảm hứng.

Trở thành ngôi sao được chú ý tại giải, nhưng ít ai biết rằng Delaney mắc chứng bệnh mù màu. Tuy nhiên, điều này không thể cản trở anh chơi bóng chuyên nghiệp và ngày càng thăng hoa hơn.

Thomas Delaney từng tiết lộ thông tin này trên chương trình phát thanh DRP3 ngay trước thềm vòng chung kết World Cup 2018. Thời điểm ấy, đài phát thanh DR P3 liên hệ phỏng vấn Delaney, mong muốn anh có thể chia sẻ cảm xúc với một CĐV bị mù màu - người gặp khó khăn trong việc phân biệt màu áo ở trận giao hữu giữa Đan Mạch - Mexico.

Delaney nói: "Tôi tên là Thomas, là một người bị mù màu. Trong trận đấu giao hữu với Mexico vừa qua, tôi cũng không thể nào phân biệt được màu áo của hai đội bóng".

Delaney chia sẻ thêm: “Thật khó để hình dung. Nó có thể mô tả giống lúc bạn nhìn thấy nhiều dải tầng sắc khác nhau trong cùng một màu vậy. Như trận giao hữu với Mexico, tôi không thể phân biệt nổi ai với ai khi cả 2 đội đều thi đấu với quần trắng. Cách duy nhất để nhận biết chính là nhìn vào gương mặt của họ. Tuy nhiên, nếu họ đứng gần thì nhận ra được, nhưng là tốc độ quá nhanh hoặc xa thì hơi khó”.

Tiền vệ người Đan Mạch hiện được coi là biểu tượng cho 350 triệu người mù màu trên thế giới. Người sáng lập Tổ chức Color Blind Awareness, một tổ chức của người mù màu, bà Kathryn Albany-Ward chia sẻ trên BBC: "Delaney là cầu thủ chuyên nghiệp đầu tiên thừa nhận bị mù màu. Tôi cho rằng anh ấy hiểu rõ việc đó sẽ ảnh hưởng như thế nào. Và nhiều người thường sẽ không công khai vì sợ ảnh hưởng đến tên tuổi của họ".

Theo vài nguồn tin, Delaney rất khó phân biệt màu vàng và trắng. Do vậy, ở World Cup 2018, tuyển Australia đã rất “fair-play”mặc trang phục màu xanh lá cây đậm, thay vì màu vàng truyền thống. Điều này hỗ trợ Delaney rất nhiều.

Dù bị mù màu, Delaney vẫn là trụ cột của Đan Mạch nhiều năm qua. Delaney có sức bền và hoạt động năng nổ ở vai trò tiền vệ. Trong 59 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, Delaney ghi 6 bàn thắng và 4 bàn trong số đó - bao gồm cả bàn thắng mới nhất - đều được thực hiện bằng đầu.

Với bàn thắng mở tỷ số đánh bại CH Séc đưa Đan Mạch vào bán kết EURO 2020, Delaney được UEFA trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Theo thống kê, Delaney đã chạy tới 43,5 km trong hành trình tiến tới bán kết của Đan Mạch, giúp đội bóng này trở thành "ngựa ô" tại giải đấu năm nay.

MỚI - NÓNG