Vàng tăng, USD chờ đợi phiên họp của FED

Ảnh minh họa: Internet.
Ảnh minh họa: Internet.
TPO - Mở phiên giao dịch sáng nay (17/9), giá vàng trong nước và thế giới cùng tăng, trong khi tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại đứng yên chờ đợi kết quả về lãi suất USD của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Thời điểm 8h30, tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 34,07 – 34,15 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 70.000 đồng mỗi lượng so với giá chốt phiên giao dịch cuối ngày hôm qua.

Cùng thời điểm, tại thị trường TP.HCM, Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 33,98 – 34,18  triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 130.000 đông mỗi lượng mua và tăng 100.000 đồng mỗi lượng mua vào so với giá chốt phiên giao dịch hôm qua.

Trên thế giới, giá vàng bán ra sáng nay tăng nhẹ, hiện vàng thế giới bán ra ở mức 1.121 USD/oz, tăng 3 USD/oz so với giá chốt giao dịch hôm qua.

Như vậy, hiện vàng trong nước cao hơn vàng thế giới khoảng 3,7 triệu đồng mỗi lượng (quy đổi theo tỷ giá liên ngân hàng).

Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi có hay không việc FED tăng lãi suất USD trong tháng 9 này. Lúc 0h sáng nay (giờ Hà Nội), FED đã bắt đầu phiên họp kéo dài 2 ngày này. Tuy nhiên, hiện chỉ một số ít tin vào khả năng Mỹ tăng lãi suất do những diễn biến tại thị trường tài chính Trung Quốc thời gian gần đây khiến FED phải cân nhắc lại việc điều chỉnh lãi suất.

Nếu FED tăng lãi suất USD sẽ khiến đồng tiền này tăng giá mạnh so với các loại tiền tệ khác. USD tăng giá sẽ đẩy giá vàng đi xuống.

Trên thị trường tỷ giá, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng chưa có động thái gì khi phiên họp của FED chưa có kết quả. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank niêm yết ở mức 22.460 – 22.520 đồng/USD (mua – bán), bằng tỷ giá hôm qua.

Tương tự, Ngân hàng ACB hiện niêm yết ở mức 22.450 - 22.530 đồng/USD (mua – bán) bằng tỷ giá hôm qua.

Trên thị trường dầu thô, giá dầu thô thế giới tăng nhẹ. Cụ thể, dầu Brent hiện ở mức 46,63 USD/thùng (tăng 0,26 USD), dầu WTI hiện ở mức 44,59 USD/thùng (tăng 0,59 USD).

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.