Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2016)

Vận mệnh, trọng trách đất nước trên vai thanh niên

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt các Bí thư Đoàn xuất sắc được trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2016. Ảnh: Như Ý.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt các Bí thư Đoàn xuất sắc được trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2016. Ảnh: Như Ý.
TP - "Vận mệnh, trọng trách của đất nước trên vai các bạn. Để gia nhập quốc tế, tránh tụt hậu, các bạn trẻ phải có ngoại ngữ, phát huy tối đa trí tuệ, phải thực sự học hỏi, học những người xung quanh, các mô hình ở xa và vươn ra học kinh nghiệm trên thế giới. ”. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói tại buổi gặp mặt các cán bộ Đoàn xuất sắc nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng ngày 25/3 tại Hà Nội.

Cùng dự có Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh. Bí thư T.Ư Đoàn Đặng Quốc Toàn báo cáo với Chủ tịch nước hoạt động tuyên dương trao Giải thưởng Lý Tự Trọng cho Bí thư Đoàn cấp cơ sở, cán bộ Đoàn xuất sắc, tiêu biểu toàn quốc.

Cống hiến, xây dựng đất nước

Chủ tịch nước khen ngợi những thành tích mà 85 cán bộ Đoàn tiêu biểu được vinh danh, đồng thời dành thời gian lắng nghe 10 ý kiến của các cán bộ Đoàn đại diện cho các khu vực, vùng miền chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất.

Anh Phạm Hùng, cán bộ Đoàn ở Sơn Trà (TP Đà Nẵng) đề xuất Đảng, Nhà nước cần có chủ trương về tình trạng rừng ngập mặn, hạn hán và chính sách cứu đói, hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống, sản xuất. Anh Nguyễn Thái Hà, Bí thư Đoàn Trường ĐH KHTN (ĐH Quốc gia TPHCM) đề cập đến vấn đề khởi nghiệp và hội nhập quốc tế của thanh niên.  “Hiện, thanh niên còn yếu và cần trang bị kiến thức, kỹ năng về khoa học, quản lý, phản biện, tư duy sáng tạo. Để thanh niên hội nhập quốc tế, khởi nghiệp, các trường ĐH cần trang bị kiến thức khởi nghiệp, quản lý cho sinh viên. Cần có sự đánh giá, chấm điểm để xếp hạng các trường dựa trên chất lượng đầu ra của sinh viên”, anh Hà đề xuất.

Theo anh Hà, giáo dục trong các trường không kém về kiến thức nhưng rất yếu kém trong việc kết nối. Nhà nước cần có cơ chế kết nối chặt chẽ giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nhà trường để trường ĐH là nơi sản sinh, sáng tạo ra cái mới, doanh nghiệp là nơi ứng dụng sáng tạo, đầu ra của các trường; mặt khác, việc kết nối tốt giúp đội ngũ làm khoa học chỉ chuyên tâm nghiên cứu, sáng tạo mà không phải vất vả, loay hoay tự tìm đầu ra cho sản phẩm.

Bí thư Đoàn cơ sở thuộc Bộ Công an phụ trách khối ASEAN tiến hành khảo sát và cho biết, có tới 70% thanh niên được phỏng vấn không hiểu gì về ASEAN và băn khoăn về hội nhập. Cán bộ Đoàn này đề xuất với Chủ tịch nước và Ban Bí thư T.Ư Đoàn cần xây dựng chương trình nòng cốt để thanh niên Việt Nam hội nhập ASEAN và thế giới.

Vận mệnh, trọng trách đất nước trên vai thanh niên ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chụp ảnh chung với các cán bộ, đoàn viên tiêu biểu toàn quốc 2016. Ảnh: Như Ý.

Trang bị kiến thức hội nhập

Về vấn đề khởi nghiệp, hội nhập quốc tế của giới trẻ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói: “Vận mệnh, trọng trách của đất nước trên vai các bạn. Để gia nhập quốc tế, tránh tụt hậu, các bạn trẻ phải có ngoại ngữ, phát huy tối đa trí tuệ, đừng hoài phí thời gian mà phải thực sự học hỏi, học những người xung quanh, các mô hình ở xa và vươn ra học kinh nghiệm trên thế giới. Người trẻ phải biết tư duy đặt vấn đề phát triển cho mình và cho xã hội”.

Chủ tịch nước cho rằng, 85 gương cán bộ Đoàn tiêu biểu đại diện cho 35 nghìn cơ sở trong nhiều xã phường, đơn vị cơ sở khác cần chia sẻ thành tích, kinh nghiệm để lan tỏa thế mạnh điển hình ở mỗi địa phương. Qua đó, tổ chức Đoàn tổng kết, nhân rộng điển hình, mô hình làm ăn kinh tế, khởi nghiệp, tập hợp thanh niên hiệu quả tại các địa phương để tuổi trẻ cả nước học hỏi lẫn nhau, cùng chung sức giải quyết những vấn đề thực tiễn còn băn khoăn.

“Tuổi trẻ cần vươn tới tương lai, bám theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp để đặt ra mục tiêu phấn đấu cho bản thân, đơn vị mình. Với các gương mặt điển hình nhận giải thưởng cần vạch ra lộ trình, hành trang 5 năm tới làm gì; sứ mạng của mình sẽ ra sao để lan tỏa tinh thần, nghị lực vượt gian khó, cao hơn là đạt được mong muốn của cá nhân và tổ chức của mình đặt ra”, Chủ tịch nước nói.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".